3 anh em ruột cùng dự AFF Cup

(PLO)- Việc HLV Tatsuma Yoshida của đội tuyển Singapore gọi cùng lúc ba quý tử của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad về dự AFF Cup đã trở thành hiện tượng hiếm trong làng bóng thế giới.

Việc HLV Tatsuma Yoshida của đội tuyển Singapore gọi cùng lúc ba quý tử của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad về dự AFF Cup đã trở thành hiện tượng hiếm trong làng bóng thế giới.

Trong danh sách 27 cầu thủ dự AFF Cup của Singapore vừa được công bố có ba cầu thủ họ Fandi là trung vệ đội trưởng Irfan, tiền đạo Ikhsan và tiền vệ Ilhan.

Ba quý tử nhà Fandi Ahmad được gọi lên đội tuyển Singapore dự AFF Cup. Ảnh: CTP

Trước đây, thường thì các đội tuyển trẻ và đội tuyển Singapore thi đấu, mọi người chỉ thấy hai anh em ruột là Irfam và Ikhsan nhưng nay thì lần đầu ở một đội tuyển có ba anh em ruột cùng tham gia.

Tại Singapore, qua nhiều đời, nhiều thế hệ cầu thủ thì vẫn chưa có cái tên nào qua mặt được Fandi Ahmad, cầu thủ được xem là huyền thoại của bóng đá Singapore. Tại AFF Cup lần đầu năm 1996, khi còn mang tên Tiger Cup thì Fandi Ahmad có tham dự ở cái tuổi ngoài 30. Nay thì cũng giải đấu đấy, ba con trai của Fandi Ahmad đã được gọi lên đội tuyển.

Đội tuyển Singapore có năm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gồm Irfan (Pathum Utd, Thái Lan), Safuwan Baharudin (Selangor, Malaysia), Anumanthan (Kedah, Malaysia), Zulfahni Arifin (Sukhothai, Thái Lan) và Ikhsan (FK Jerv, Đan Mạch). Danh sách đội Singapore lần này có sáu cầu thủ lần đầu được khoác áo đội tuyển, trong đó có cầu thủ nhập tịch từ Hàn Quốc là Song Ui-young.

Dù không có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch như bốn lần đã vô địch AFF Cup nhưng lần này Singapore dám mạnh dạn nuôi mục tiêu vô địch khi được thi đấu trên sân nhà. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.