23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga mời tất cả đại sứ các nước đến gặp trong ngày 21-3 để nói rõ quan điểm của Nga về vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc.

Ngày 20-3, 23 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình đã rời Anh về nước, theo lệnh trục xuất mà Thủ tướng Anh Theresa May thông báo tuần trước vì cho rằng Nga là thủ phạm vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh Novichok.

Khoảng 80 người được xe ngoại giao chở từ đại sứ quán Nga ở London ra sân bay Stansted, bay về Moscow (Nga) trên chiếc máy bay Ilyushin-96 của chính phủ Anh.

Các nhà ngoại giao Nga chia tay tại đại sứ quán Nga ở London (Anh) trước khi lên đường về nước. Ảnh: REUTERS

Các nhà ngoại giao Nga chia tay tại Đại sứ quán Nga ở London (Anh) trước khi lên đường về nước. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Anh ngày 20-3 quyết định sẽ chưa từng phạt Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Tuy nhiên, họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Thủ tướng May cho biết chính phủ và các quan chức an ninh đang tích cực cân nhắc và sẵn sàng triển khai trừng phạt bất cứ lúc nào.

Các nhà ngoại giao Nga và người thân đợi xe chở ra sân bay Stansted ở London (Anh) ngày 20-3. Ảnh: REUTERS

Các nhà ngoại giao Nga và người thân đợi xe chở ra sân bay Stansted ở London (Anh) ngày 20-3. Ảnh: REUTERS

Về phần mình, Nga bác bỏ cáo buộc của Anh, tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh để trả đũa. Các nhà ngoại giao Anh có thời gian đến ngày 24-3 để rời Nga.

Theo Interfax, Bộ Ngoại giao Nga mời tất cả đại sứ các nước đến gặp trong ngày 21-3 để nói rõ quan điểm của Nga về vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc.

Các nhà ngoại giao Nga và người thân về tới sân bay Vnukovo bên ngoài Moscow (Nga) tối 20-3. Ảnh: REUTERS

Các nhà ngoại giao Nga và người thân về tới sân bay Vnukovo bên ngoài Moscow (Nga) tối 20-3. Ảnh: REUTERS

Hiện hai bên vẫn tiếp tục cáo buộc qua lại về vụ này. Tại Diễn đàn Giải trừ Quân bị của LHQ ngày 20-3, các nhà ngoại giao Nga ở LHQ nói rằng Anh có thể tự sản xuất chất độc Novichok và Nga không có bổn phận phải giải thích. Trong khi đó, đại sứ Anh tại Diễn đàn Giải trừ Quân bị Matthew Rowland nói Nga đã đưa ra tuyên bố sai lệch về chương trình Novichok, cố lái sự chú ý ra khỏi sự thật.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp ở Brussels (Bỉ) ngày 22-3 bàn cách đối phó với Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.