2/3 chặng đường đi tìm bài hát chính thức cho đội tuyển VN

(PLO)- Đi tìm bài "quốc ca" cho đội tuyển Việt Nam không hề dễ dàng. Nó phải đơn giản nhưng sâu lắng, mộc mạc nhưng đầy chiều sâu và người hâm mộ phải dễ hát.

Cuộc “hành trình hát vì đội tuyển” do báo Người Lao Động phối hợp với Công ty VSET đi tìm bài hát cổ vũ cho đội tuyển đã đi được 2/3 chặng đường. Buổi gặp gỡ báo chí và các nhạc sĩ, ca sĩ của ban tổ chức sáng 16-8 vỡ ra nhiều điều.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện (bìa trái) cũng tham gia sáng tác.

Người hâm mộ và cả báo chí quốc tế vẫn hay gọi bài hát truyền thống của mỗi đội tuyển quốc gia hay bài hát của giải đấu như kiểu UEFA Champions League là “quốc ca”. Nó phải mang tính đặc trưng cao thể hiện đúng chất của nó.

2/3 chặng đường, ban tổ chức đã nhận được gần 300 ca khúc sáng tác của các nhạc sĩ tên tuổi, không chuyên và cả fan hâm mộ. Người lớn tuổi nhất là nhạc sĩ… U-80 Thế Bảo, người dự thi trẻ nhất là U-15. Các nhạc sĩ tên tuổi khác “vào cuộc” là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu,... Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cũng gửi ca khúc tặng cho ban tổ chức chứ không tham gia thi. 

Ca sĩ Phương Thanh (áo trắng) trao đổi với thành viên ban tổ chức.

Trong buổi gặp gỡ, ban tổ chức cho chiếu clip các ca khúc được sáng tác dự thi rất công phu. Nhiều ca khúc tiết tấu phức tạp ở trình độ cao rất khó hát.

Nó đòi hỏi về kiến thức thanh nhạc, có vẻ như nó nghiêng về bài hát biểu diễn hơn là bài hát cho đội tuyển, tức bản nhạc truyền thống mỗi khi đội tuyển thi đấu là các phía khán đài xướng lên. Điều này chúng ta hay thấy ở bóng đá châu Âu từ cấp độ đội tuyển đến CLB…

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình (bìa phải) đưa ra góc nhìn của một cầu thủ khi nghe những bài hát cổ vũ.

Cũng tại buổi trao đổi đã vỡ ra nhiều vấn đề. Một bài hát được lấy làm truyền thống của đội tuyển cần phải dễ hát, đi sâu vào lòng người, giai điệu tiết tấu hùng dũng.

Khi cầu thủ thi đấu trên sân nghe “dàn hợp xướng” đó cất lên, nó phải tiếp thêm tinh thần cho cầu thủ, như một khúc quân hành hoành tráng. Khi đội đang thua, nó phải như là “thứ doping”, thứ chất khơi gợi niềm tự hào dân tộc, hào khí để tiếp thêm tinh thần mạnh mẽ cho cầu thủ.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu (bìa trái) nêu ý kiến.

Các tựa đề của bài hát cũng không thể ca ngợi kiểu như nội dung “Việt Nam- Champions”, đôi lúc chúng ta thua trận trong những trận đấu knock out, bán kết hay chung kết thì không thể “champions” được. Nhưng nó phải là bài hát làm cho tinh thần cầu thủ trên sân phấn chấn, tự hào để tiếp thêm năng lượng, sự lạc quan quật khởi…

Các nhạc sĩ, ca sĩ và fan đội tuyển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Trong những tình huống cụ thể trên sân, khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn hay một pha suýt thua bàn, những tiếng “ồ” lên vang dội từ fan nhà sẽ làm cho cầu thủ nhà run sợ hay hoảng loạng và “thông điệp” từ fan gửi xuống cầu thủ không rõ ràng.

Bài hát cổ động cho đội tuyển Việt Nam phải khái quát hóa tất cả, nếu đội nhà đang chiến thắng thì bài hát sẽ làm tăng thêm tinh thần, khi đội nhà đang bị dẫn nó tiếp thêm “liều doping” để quật khởi. Đó chính là phương châm cuối cùng của cuộc thi “Hành trình hát vì đội tuyển”.

Từ nay đến ngày 22-10-2019, ban tổ chức sẽ tiến hành  “live stream” tại các địa phương như Gia Lai, sự kiện tuyển Việt Nam đá với Thái Lan ngày 5-9; Việt Nam đá với Malaysia ngày 10-10… Trong khi đó hạn chót gửi bài dự thi là ngày 22-9-2019.

Ngày 25-10-2019, ban tổ chức sẽ tổ chức gala trao giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.