21 nước thông qua thỏa thuận hành xử trên biển

Ngày 22-4, Diễn đàn hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 14 tại Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc) đã thông qua thỏa thuận khung về liên lạc hàng hải.

Thỏa thuận mang tên “Bộ quy tắc hành xử trong tình huống đối đầu ngoài dự kiến trên biển” nhằm ngăn ngừa hiểu lầm giữa các tàu hải quân trên biển phát triển thành xung đột. Thỏa thuận định nghĩa “đối đầu ngoài dự kiến” là khi tàu của hai nước gặp nhau tình cờ hay bất ngờ trên biển.

Theo thỏa thuận, hải quân các nước có liên quan bắt buộc phải bắn pháo sáng xanh, vàng và đỏ tùy vào tình huống và thông báo với nhau bằng các thuật ngữ tiếng Anh.

đây là lần đầu tiên Trung Quốc chủ trì diễn đàn hải quân Tây Thái Bình Dương (tổ chức hai năm một lần) từ khi diễn đàn được thành lập vào năm 1987. Tham dự diễn đàn lần này có hơn 140 đại biểu và quan chức hải quân của 21 nước thành viên và ba nước quan sát viên (Bangladesh, Ấn Độ, Mexico).

Diễn đàn đã nhất trí cho phép Pakistan trở thành nước quan sát viên thứ tư. Trong 21 nước thành viên có Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Việt Nam.

Phát biểu bên lề diễn đàn, Phó Đô đốc hải quân Trung Quốc Từ Hồng Mãnh cho hay thỏa thuận nêu trên sẽ tác động tích cực đến cách ứng xử hàng hải nhưng không liên quan đến cách ứng xử ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Hãng tin Reuters nhận định thỏa thuận trên mới chỉ là dự thảo và không trực tiếp giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ cũng như không mang tính ràng buộc pháp lý mà chỉ là phương tiện phối hợp liên lạc nhằm bảo đảm an toàn tối đa trên biển khi tàu thuyền và máy bay của các quốc gia ký kết đối mặt nhau.

Reuters ghi nhận vẫn chưa rõ thỏa thuận có giải quyết được các bất đồng có nguồn gốc từ cách hiểu khác nhau về hoạt động quân sự hay không. Ví dụ, Bắc Kinh phản đối hoạt động giám sát của Mỹ gần bờ biển Trung Quốc trong khi Mỹ cho rằng hoạt động này diễn ra ở vùng biển quốc tế.

Các quan chức hải quân Mỹ cho biết Mỹ muốn trao đổi thông tin về hoạt động trên biển rõ ràng hơn với hạm đội Trung Quốc vì công tác bố trí hải quân của Mỹ phần nào bị cản trở bởi cách hiểu khác nhau về hình thức hoạt động được chấp nhận trên vùng biển quốc tế.

DUY KHANG - LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.