200 gian hàng ngành dệt may tại triển lãm quốc tế ở Bình Dương

(PLO)- Ngành dệt may Việt Nam tạo việc làm cho số lượng lớn lao động và ngành này đang đứng thứ 2 trong các ngành xuất khẩu trong nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, tại Bình Dương đã khai mạc triển lãm quốc tế thiết bị, công nghệ in thêu, sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may tại Việt Nam.

_MG_6855.JPG
Nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương và các tỉnh thành lân cận đến triển lãm để kết nối. Ảnh: LA

Triển lãm thu hút hơn 200 gian hàng của các công ty, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất cho ngành công nghiệp in thêu, gia công trang phục, sản xuất vải, cung ứng sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may.

Tại triển lãm, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác liên doanh liên kết, mở rộng thị trường, tiếp cận với công nghệ sản xuất và nguồn nguyên phụ liệu mới.

_MG_6833.JPG
_MG_6826.JPG
_MG_6818.JPG
Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, máy móc trong ngành dệt may. Ảnh: LA

Theo ghi nhận, trong buổi sáng diễn ra lễ khai mạc có rất đông các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh khác đã đến triển lãm để tham quan, kết nối, tìm hiểu về thông tin các mặt hàng sản phẩm.

Lãnh đạo Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho biết, Việt Nam có khoảng 7.000 doanh nghiệp và gần 3 triệu lao động trong ngành dệt may.

_MG_6814.JPG
Nhiều doanh nghiệp quan tâm đến máy móc phục vụ ngành dệt may. Ảnh: LA

Ngành dệt may là một trong những ngành góp phần đặc biệt quan trọng trong xuất khẩu của Việt Nam, tạo được nhiều việc làm cho xã hội và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách quốc gia.

Hiện nay, ngành dệt may Việt Nam đang đứng thứ 2 trong các ngành xuất khẩu trong nước và đứng thứ 3 các nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới.

_MG_6819.JPG
Máy móc hiện đại được các doanh nghiệp giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: LA

Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam ước đạt 26,2 tỉ USD. Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt khoảng 39,5 – 40 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.