20 triệu chiếc khẩu trang 'đóng băng' vì ... vướng cơ chế

(PLO)- Việc xuất khẩu khẩu trang của doanh nghiệp đang gặp khó do số lượng khẩu trang y tế dự trữ chưa mua đủ, còn thiếu 14 triệu chiếc.

 

Chiều 24-4, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp triển khai công tác trong giai đoạn mới phòng, chống dịch COVID-19. Về vấn đề xuất khẩu khẩu trang, ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, cho biết hiện đang tồn kho 20 triệu chiếc tại 20 doanh nghiệp. Trong khi đó, năng lực sản xuất hiện nay có thể đạt tới 11 triệu chiếc/ngày.

Về khẩu trang y tế, ông Hoài cũng khẳng định năng lực sản xuất sản phẩm này của doanh nghiệp rất lớn. Tuy nhiên, việc xuất khẩu gặp khó khăn vì chưa mua đủ dự trữ.

"Trong 60 triệu chiếc dự trữ thì mới mua được 46 triệu chiếc, số còn lại chưa mua được dẫn đến việc xuất khẩu khẩu trang bị tắc. Do đó, cần phải nhanh gỡ khó để giải tỏa khó khăn cho doanh nghiệp" - ông Hoài nói.

Cục trưởng Cục Công nghiệp cho rằng đối với số lượng khẩu trang y tế chưa mua đủ dự trữ, cần mua theo cơ chế đấu thầu để đảm bảo minh bạch. Sau khi mua đủ thì nên cho phép doanh nghiệp xuất khẩu không giới hạn.

Trước vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị Cục Xuất nhập khẩu nhanh chóng làm văn bản báo cáo kiến nghị gỡ khó trong xuất khẩu khẩu trang. Bao gồm cả khẩu trang y tế và khẩu trang vải.

Bộ trưởng cho biết nhu cầu ở châu Âu, Mỹ đang rất lớn, trong khi năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam rất tốt. Do vậy không thể vì vướng mắc này mà làm đình trệ cơ hội của các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của bộ này, trong ba tháng đầu năm chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,8%. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I-2020 đạt 63,24 tỉ USD, tăng 4,43 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 59,49 tỉ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu 3,74 tỉ USD, cao hơn so với mức xuất siêu 1,46 tỉ USD của cùng kỳ năm 2019. 

Tuy nhiên, ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, đánh giá hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trong ba tháng đầu năm có sự sụt giảm so với cùng kỳ những năm trước, song vẫn đạt mức rất tích cực trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Sang đến tháng 4, hoạt động sản xuất mới thực sự gặp khó khăn vì bí đầu ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19, như các ngành dệt may, da giày, điện tử, thép... 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.