20 năm của người Thái và mong ước của ông Park

(PL)- Ngẫu nhiên bóng đá Thái Lan quy hoạch chiến lược 20 năm của mình sẽ vươn lên một tầm cao mới có dáng dấp như mong ước của… HLV Park Hang-seo thực hiện với bóng đá Việt Nam (VN). 

Ông Park nhấn mạnh: “VN muốn chơi World Cup phải đào tạo cầu thủ trẻ dưới 10 tuổi ngay từ bây giờ!”.

HLV Park Hang-seo sau lần giúp bóng đá VN vào tứ kết Asian Cup 2019 đã chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc rằng thành công của ông chỉ có tính nhất thời. Khao khát của ông là bóng đá VN cần xây dựng một chiến lược bài bản và chuyên nghiệp hơn, để bất cứ HLV nào gắn bó cũng làm việc dễ dàng hơn.

Về tham vọng bơi ra biển lớn, ông Park nói thẳng bóng đá VN đừng mơ Olympic hay World Cup khi có một hệ thống đào tạo trẻ còn yếu. Thực tế thầy trò ông Park đã mất suất Olympic như mong mỏi của ông từ ngày đầu dẫn dắt đội tuyển, sau thất bại ở vòng chung kết U-23 châu Á hồi đầu năm 2020.

Còn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, ông Park thừa hiểu khả năng của các học trò có thể giành chiếc vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng, giống với người Thái cách đây bốn năm đã làm, nhưng để tiến sâu hơn nữa thì khó như hái sao trên trời.

HLV Park Hang-seo vẫn nghĩ đến tầm nhìn xa thay cho những chiến công đạt được. Ảnh: NGỌC DUNG

Thầy Hàn rất nhiều lần nhắn nhủ VFF muốn nghĩ đến vòng chung kết World Cup thì ít nhất cần phải đầu tư mạnh mẽ đồng bộ vào lứa cầu thủ dưới 10 tuổi, chưa kể phải hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm các điều kiện khác như thể lực, y tế… Thế hệ trẻ này sau 10 năm có thể trở thành lực lượng nòng cốt của đội tuyển VN và lúc đó mới đủ sức cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Ông Park đã giúp VFF tô hồng bản tổng kết vô địch Đông Nam Á trong tầm nhìn chiến lược đến cuối năm nay nhưng để đi xa nữa lại là cả một vấn đề.

Cả chục năm qua, khi làng bóng Việt còn ao ước làm trùm khu vực thì người Thái đã có lúc không còn quá thích thú vô địch AFF Cup hay SEA Games nữa sau rất nhiều lần đăng quang. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Samyot Poompanmuang bây giờ đã tính đến kế hoạch tổng thể phát triển bóng đá trong 20 năm, đặc biệt ở cấp độ trẻ.

Ông Samyot sau cuộc họp với bộ phận phát triển kỹ thuật Thái Lan đã phê chuẩn mô hình các đội trẻ theo phương pháp của Qatar đang sử dụng, vừa vô địch châu Á vừa làm nòng cốt cho World Cup 2022. Theo đó, các đội tuyển trẻ Thái Lan sẽ tham gia các đấu trường lớn khác nhau mà không nhất thiết chơi cùng độ tuổi. Họ gần như sẽ đại diện cho đội tuyển quốc gia hoặc các lứa đàn anh chơi ở Olympic hoặc vòng loại cúp thế giới để trải nghiệm và tích lũy sức mạnh cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Mô hình mà bóng đá Thái Lan xác định sẽ đi với điểm rơi cụ thể cũng rất giống với những gì ông Park Hang-seo mong muốn thực hiện cùng bóng đá VN. Giờ thì điều quan trọng là bắt tay vào sớm và cách làm cho việc tính xa hơn ao làng Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.