2 tháng, Trung Quốc chi 93,8 triệu USD mua thanh long VN

(PLO)- Giá thanh long nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 860,3 USD/tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Theo bản tin thị trường nông lâm thủy sản của Bộ Công Thương, trong hai tháng đầu năm, tám chủng loại quả gồm thanh long, chuối, xoài, dưa hấu, vải, nhãn, chôm chôm và măng cụt, Trung Quốc nhập khẩu đạt 572.900 tấn. Trị giá hàng hóa 436,4 triệu USD, giảm 19% về trị giá so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch COVID-19, tám chủng loại quả mà Trung Quốc nhập khẩu bị gián đoạn. Do người tiêu dùng bị hạn chế đi lại, các cửa hàng, nhà hàng bị đóng cửa, du lịch bị hạn chế, các liên kết vận chuyển bị gián đoạn.

Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Ecuado là những thị trường chính cung cấp tám chủng loại quả cho Trung Quốc, chiếm tới 93,9% tổng lượng nhập khẩu. Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên lượng và trị giá nhập khẩu của Trung Quốc từ các thị trường này đều giảm. Trong đó, Việt Nam chiếm 40,4% tổng lượng nhập khẩu cũng giảm 0,6% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 2-2020, một số siêu thị giải cứu thanh long.

Ngoài ra, trong hai tháng đầu năm, Trung Quốc còn nhập khẩu chuối tươi các loại, măng cụt, nhãn tươi và các loại nhãn khác, dưa hấu, vải, xoài, chôm chôm từ Việt Nam.

Cụ thể, Trung Quốc nhập khẩu chuối tươi và các loại chuối khác đạt 270.000 tấn, trị giá 149,6 triệu USD, giảm 14,2% về trị giá so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp chuối tươi và các loại chuối khác lớn thứ ba của Trung Quốc (sau Philippines và Ecuador), chiếm 16% tổng lượng nhập khẩu.

Thanh long (mã HS 08109080) là loại quả chính Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam với tỉ trọng chiếm 47,1% tổng lượng nhập khẩu, đạt 109.000 tấn, trị giá 93,8 triệu USD, tăng 66,6% về trị giá so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 860,3 USD/tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Nhãn tươi và các loại nhãn khác là chủng loại quả lớn thứ ba Trung Quốc nhập khẩu trong hai tháng đầu năm, đạt 106.000 tấn, trị giá 139,7 triệu USD, giảm 22,8% về giá trị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.