2 tàu chiến Mỹ áp sát đá Vành Khăn thách thức Trung Quốc

(PLO)-Hai tàu chiến của Mỹ ngày 11-2 đã áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở đá Vành Khăn thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

Đài CNN đưa tin hai khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Spruance và USS Preble của Mỹ ngày 11-2 đã tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.

Đây là đợt tuần tra tự do hàng hải thứ hai của Mỹ tại Biển Đông trong năm 2019. Đá Vành Khăn là một trong bảy thực thể ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và cải tạo thành đảo nhân tạo.

Hồi đầu tháng 1, tàu khu trục USS McCampbell đã áp sát quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, để thách thức những yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc.

Ảnh vệ tinh chụp đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa ngày 13-3-2018. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ Clay Doss cho hay đợt tuần tra lần này nhằm tiếp tục thách thức các yêu sách chủ quyền phí lý của Trung Quốc.

“Tất cả chiến dịch được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế và chứng minh cam kết rằng Mỹ sẽ điều tàu, máy bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, ông Doss nhấn mạnh.

Trung Quốc đã thúc đẩy hoạt động quân sự hóa tại các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bối đắp trái phép ở biển Đông. Mỹ tố cáo Trung Quốc lắp đặt tên lửa cùng các khí tài quân sự ở biển Đông.

Chiến dịch tuần tra tự do hàng hải mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang tìm cách đàm phán để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại trước ngày 1-3, thời điểm Mỹ dự định tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Việt Nam trước nay luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời tôn trọng hoạt động tự do hàng hải và hoan nghênh những hoạt động đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực của các quốc gia trên Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa
Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa
(PLO)- Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc gặp nhau ở Bắc Kinh để tiến hành đàm phán thương mại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.