2 người Canada bị Trung Quốc quy tội ăn cắp bí mật quốc gia

(PLO)- Hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor bị cáo buộc hoạt động do thám, ăn cắp bí mật quốc gia và tình báo quốc gia Trung Quốc.

Trung Quốc ngày 4-3 chính thức cáo buộc 2 công dân Canada mình bắt từ cuối năm ngoái tội ăn cắp bí mật quốc gia.

Tân Hoa xã dẫn một số nguồn tin chính phủ Trung Quốc đề nghị không nêu tên cho biết nhà cựu ngoại giao Canada Michael Kovrig bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật pháp Trung Quốc khi hoạt động như một điệp viên và ăn cắp bí mật quốc gia và tình báo quốc gia Trung Quốc từ năm 2017.

Theo Tân Hoa xã, ông Kovrig vào Trung Quốc bằng một hộ chiếu phổ thông và visa thương nhân, thu thập thông tin tình báo từ ông Michael Spavor – một công dân Canada khác cũng đang bị giam tại Trung Quốc.

Nhà cựu ngoại giao Canada Michael Kovrig bị cáo buộc hoạt động như một điệp viên và ăn cắp bí mật quốc gia và tình báo quốc gia Trung Quốc. Ảnh: AP

Nhà cựu ngoại giao Canada Michael Kovrig bị cáo buộc hoạt động như một điệp viên và ăn cắp bí mật quốc gia và tình báo quốc gia Trung Quốc. Ảnh: AP

Hai ông Kovrig và Spavor bị nhà chức trách bắt từ tháng 12-2018, không lâu sau khi Canada bắt bà Mạnh theo yêu cầu của Mỹ.

Trước đó tại Canada, ngày 3-3, các luật sư đại diện bà Mạnh Vãn Châu – Giám đốc Tài chính tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei đệ đơn kiện Chính phủ Canada, Cơ quan Biên phòng và cảnh sát nước này về cáo buộc vi phạm các quyền theo hiến pháp của bà Mạnh khi bắt, khám xét và thẩm vấn nữ doanh nhân này.

Theo đơn kiện, các nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada đã cầm giữ, khám xét và thẩm vấn bà Mạnh một cách bất hợp pháp khi chưa có lệnh bắt, trước khi bà chính thức bị bắt, hãng tin Bloomberg (Mỹ) đưa tin. Cụ thể, Cảnh sát Hoàng gia Canada chỉ thông qua lệnh sau khi bà Mạnh bị cầm giữ trái pháp luật ba giờ ở sân bay.

Bà Mạnh Vãn Châu đang được tại ngoại và dự kiến sẽ ra tòa ngày 6-3 tới. Ảnh: BLOOMBERG

Mạnh Vãn Châu đang được tại ngoại và dự kiến sẽ ra tòa ngày 6-3 tới. Ảnh: BLOOMBERG

Đơn kiện cáo buộc nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada đã buộc bà Mạnh giao nộp mọi thiết bị điện tử của bà, cả máy tính và mật khẩu. Sau đó, các nhân viên này đã mở và xem các nội dung trong các thiết bị của bà Mạnh một cách trái phép, vi phạm quyền riêng tư của bà.

Theo đơn kiện, vi phạm quyền riêng tư của bà Mạnh còn thể hiện ở việc các nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada lục soát hành lý của bà Mạnh.

Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Canada quyết định sẽ mở phiên tòa xem xét yêu cầu dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ. Bà Mạnh hiện đang được tự do chờ bảo lãnh và dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án Vancouver lúc 10 giờ sáng 6-3 xử yêu cầu dẫn độ bà từ phía Mỹ.

Bà Mạnh Vãn Châu đệ đơn kiện Canada
Bà Mạnh Vãn Châu đệ đơn kiện Canada
(PLO)- Các luật sư đại diện bà Mạnh kiện các nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada cầm giữ, khám xét và thẩm vấn thân chủ của họ một cách bất hợp pháp khi chưa có lệnh bắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.