2 nghị sĩ Hàn Quốc xin lỗi vì tung tin thất thiệt về ông Kim

(PLO)- Hai người gốc Triều Tiên vừa được bầu làm nghị sĩ ở Hàn Quốc hôm 4-5 đã lên tiếng xin lỗi vì những phát biểu không chính xác về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Thae Yong-ho, cựu viên chức ngoại giao của Đại sứ quán Triều Tiên tại London (Anh), đã xin lỗi sau khi ông bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Lý do là ông này đã có phát biểu không chính thức về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Thae trước đó nói rằng ông Kim “không thể tự đứng lên hoặc đi lại đàng hoàng”.

Ông Thae Yong-ho (trái) và ông Ji Seong-ho. Ảnh: THE KOREA TIMES

“Bất kể lý do là gì, tôi xin lỗi công chúng (về những phát biểu của tôi)” - ông Thae nói trong một tuyên bố - “Khi tôi nhận được nhiều lời chỉ trích trong hai ngày qua, tôi đã cảm nhận được tác động từng lời nói của mình một cách sâu sắc”.

Ông Thae, người đã giành được một ghế trong các cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc mới đây, cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm “nặng nề” đối với tác động mà những bình luận của ông có thể gây ra với tư cách là một nghị sĩ.

“Tôi hứa sẽ thực hiện hoạt động của quốc hội một cách thận trọng và khiêm tốn hơn” - ông nói.

Hôm 4-5, ông Ji Seong-ho, một người gốc Triều Tiên khác cũng vừa được bầu làm nghị sĩ ở Hàn Quốc, đã xin lỗi về phát biểu mà ông đưa ra tuần qua. Ông Ji khi đó nói rằng ông “chắc chắn 99%” là nhà lãnh đạo Kim đã qua đời.

“Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới công chúng. Tôi đã suy nghĩ về bản thân mình trong vài ngày qua. Tôi cảm nhận sâu sắc sức nặng vị trí của mình” - ông Ji nói trong một tuyên bố.

Các phát biểu của ông Thae và ông Ji được đưa ra một ngày sau khi đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc yêu cầu họ xin lỗi về việc đã tung tin thất thiệt về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 2-5 đưa tin ông Kim đã đến tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành một nhà máy phân bón trong sự chào đón nhiệt liệt của những người tham dự sự kiện này. Đây là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện trước công chúng sau 20 ngày vắng mặt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.