2 ngày tới Thái Lan, nước mắm Phú Quốc bán không còn giọt nào

(PLO)-Nhiều công ty nước mắm Phú Quốc bán tốt ở thị trường Thái Lan, quan trọng phải biết "kể" lịch sử của sản phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) lần đầu tiên phối hợp cùng Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức “Tuần lễ kết nối và không gian giới thiệu sản phẩm Việt tại hệ thống phân phối Central Retail Việt Nam năm 2024”.

Video: 2 ngày tới Thái Lan, nước mắm Phú Quốc bán không còn giọt nào.

Ban tổ chức cho biết, dựa vào các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí “an toàn, sản phẩm mới, đặc trưng vùng miền- truyền thống” qua tổng hợp gần 100 hồ sơ gửi về đăng ký tham dự. Kết quả có 40 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí, được lựa chọn để tham gia trưng bày quảng bá sản phẩm.

nước mắm Phú Quốc
Người tiêu dùng mua sắm tại không gian giới thiệu sản phẩm Việt. Ảnh: TÚ UYÊN

Trong khuôn khổ sự kiện, diễn ra chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng hóa vào chuỗi siêu thị Central Retail.

Ngược lại, Central Retail có cơ hội tìm kiếm thêm các sản phẩm tiềm năng để đưa vào hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market,…

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC cho biết, tập đoàn Central Retail với mạng lưới bán lẻ trải dài ở các tỉnh thành lớn, các khu vực trọng yếu tại Thái Lan, Việt Nam và Ý.

"Chương trình kỳ vọng thông qua hệ thống chuỗi siêu thị của tập đoàn Central Retail sẽ đưa các sản phẩm thương hiệu Việt đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế"- bà Quyên nói.

Ông Paul Lê, Phó Chủ tịch Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, hy vọng qua sự kiện này sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Mở rộng thị trường tiêu thụ không chỉ trong nước mà cả thị trường quốc tế. Từ đó, khẳng định vị thế của sản phẩm Việt Nam trên toàn cầu.

Cũng theo ông Paul Lê, Việt Nam có nhiều sản phẩm ngon như: trái vải Bắc Giang, hạt điều, bánh tráng, gia vị… đã và đang có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Thái Lan.

"Hai năm trước chúng tôi cùng 13 doanh nghiệp nước nắm Phú Quốc sang Thái Lan. Ban đầu các công ty Việt Nam cho rằng khó có thể bán được nước mắm Phú Quốc tại Thái Lan nhưng cuối cùng thành công. Trong hai ngày bán không còn một giọt nước mắm nào.

Đơn giản là nước mắm Phú Quốc truyền thống Việt Nam có thể xem là ngon nhất thế giới. Quan trọng là chúng ta biết cách “kể” lịch sử của sản phẩm, quá trình, nguyên liệu để làm ra sản phẩm…

Bên cạnh, nước mắm Phú Quốc chúng tôi còn muốn mang nước mắm truyền thống các địa phương khác của Việt Nam không chỉ đến thị trường Thái Lan mà tại thị trường Mỹ, Châu Âu.”- ông Pau Lê nói.

Sáu tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Thái Lan ước đạt 9,5 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Thái Lan đạt 3,9 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.