2 năm tới, Bắc Kinh đóng cửa 1.000 công ty sản xuất

(PLO)- Bắc Kinh sẽ đóng cửa 1.000 công ty sản xuất trước năm 2020, trong chiến lược tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao thay cho sản xuất thông thường, giảm ô nhiễm.

Ngày 30-7, Nhân Dân Nhật Báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin thủ đô Bắc Kinh chuẩn bị đóng cửa khoảng 1.000 công ty sản xuất trước năm 2020.

Động thái này nhằm đưa Bắc Kinh tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao thay cho sản xuất thông thường, đồng thời giúp cắt giảm lượng khói bụi ô nhiễm, theo một chính sách chính quyền Bắc Kinh ban hành. Từ khi bắt đầu có chủ trưởng này, Bắc Kinh đã bác đơn đăng ký của 19.500 công ty sản xuất, đóng cửa hoặc di dời 2.465 công ty khác.

Một chiếc ô tô chạy qua một nhà máy đã đóng cửa trong một ngày ô nhiễm sau Tết Nguyên đán, tại Bắc Kinh ngày 3-2-2017. Ảnh: REUTERS

Chiếc ô tô chạy qua một nhà máy đã đóng cửa trong một ngày ô nhiễm sau Tết Nguyên đán, tại Bắc Kinh ngày 3-2-2017. Ảnh: REUTERS

Ngoài rút các ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp nặng ra khỏi Bắc Kinh, chính quyền Bắc Kinh cũng có kế hoạch di dời nhiều trường đại học và một số cơ quan về khu kinh tế mới Tân Sơn của tỉnh Hà Bắc, “giải thoát” Bắc Kinh khỏi những chức năng không phải của một thủ đô.

Việc đóng cửa và di dời các công ty sản xuất không chỉ làm nhẹ bớt gánh nặng ô nhiễm cho Bắc Kinh mà cũng giúp tăng thu nhập cho các tỉnh, thành lân cận.

Vào năm 2014, Trung Quốc đã triển khai kế hoạch cải thiện phối hợp khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc vì lo ngại sự cạnh tranh của ba tỉnh, thành này đang lãng phí tài nguyên, gây ra tình trạng dư thừa nhân lực và ô nhiễm môi trường.

Các công nhân xây dựng tại một công trình ở khu kinh tế mới Tân Sơn của tỉnh Hà Bắc. Ảnh: CHINA DAILY

Các công nhân xây dựng tại một công trình ở khu kinh tế mới Tân Sơn của tỉnh Hà Bắc. Ảnh: CHINA DAILY

Đầu năm nay, một quan chức Hà Bắc cho biết kế hoạch trên đã giúp thu nhập trung bình của tỉnh tăng 41% kể từ năm 2013 - dù mức này chỉ bằng một nửa thu nhập của Bắc Kinh.

Hà Bắc cũng đang muốn xây dựng một mạng lưới vận chuyển tích hợp và thống nhất các tiêu chuẩn trong nhiều lĩnh vực như phúc lợi, giáo dục để giúp tỉnh này - vốn đã nổi tiếng về công nghiệp nặng thêm hấp dẫn đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.