2 HLV của VN và Myanmar: “Kim chi” và “hoa hồng”

(PLO)- Truyền thông Việt Nam (VN) không xa lạ với HLV Velizar Popov của U-23 Myanmar nhưng HLV Park Hang-seo thì chưa từng chạm trán với ông thầy người Bulgaria này. 

Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, họ biết nhau nhưng do đội VN khi ấy không gặp Myanmar nên cả hai ông thầy người Hàn Quốc và Bulgaria đều chưa “đấu” nhau.

HLV Velizar Popov đến từ xứ sở hoa hồng, quê hương của cựu Quả bóng vàng Stojchkov. Ông Popov nổi tiếng rất gai góc, bướng bỉnh, là HLV có cá tính. Trong khi đó thì bóng đá Đông Nam Á đã biết nhiều đến ông Park bởi những thành tích đưa bóng đá VN lên đỉnh khu vực, đồng thời ông cũng nổi tiếng là HLV nóng nảy, sẵn sàng xông ra làm tất cả để bảo vệ học trò. Rõ nhất là ông từng “quậy tung” sân Rizal Memorial ở trận chung kết SEA Games 30 khiến bị thẻ đỏ trực tiếp, bị phạt tiền và cấm dẫn quân U-23 đá bốn trận giao hữu.

U-23 VN gặp U-23 Myanmar vào ngày 2-11, được xem là “trận chung kết” bảng I vì U-23 Đài Loan quá yếu và bị xem là lót đường. HLV Velizar Popov có trong tay dàn cầu thủ trẻ cùng chinh chiến với nhau qua bộ HCĐ SEA Games 30, còn học trò HLV Park Hang-seo ở lứa U-23 này chỉ còn vài gương mặt vô địch SEA Games 30 như thủ môn Văn Toản và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

Bị đánh giá là kèo dưới so với quân ông Park nhưng HLV Popov tuyên bố cứng rằng U-23 Myanmar không sợ bất kỳ đối thủ nào kể cả U-23 VN.

Bóng đá Myanmar nói chung không có thành tích cao nhưng khó chịu bởi họ chơi thứ bóng đá thô ráp không ngại va chạm như các cầu thủ đàn anh. Nay có HLV người Bulgaria thì đám trẻ Myanmar lại có thêm chất quái và khó trị hơn nên cũng không lạ khi thầy trò ông Popov sẵn sàng thách thức U-23 VN. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.