2 doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 200 triệu

(PLO)- Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP và Công ty CP Cơ điện lạnh bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 131 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (VCP).

Cụ thể, VCP bị phạt 85 triệu đồng do không công bố, công bố không đúng thời hạn các thông tin bắt buộc trên hệ thống chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của công ty.

VCP tiếp tục bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và 2024. Cụ thể, công ty không nêu quyết định HĐQT họp quý IV-2024, không trình bày các giao dịch với người có liên quan và giao dịch cho cổ đông lớn vay tiền. Bên cạnh đó, thông tin về thành viên HĐQT cũng không thể hiện rõ chức danh thành viên độc lập theo quy định.

Ngoài ra, công ty bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông lớn. Tổng số tiền phạt của VCP là 270 triệu đồng.

Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP và Công ty CP Cơ điện lạnh bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 200 triệu đồng. Ảnh minh họa.
Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP và Công ty CP Cơ điện lạnh bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 200 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Trong cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 132 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)

Cụ thể, REE bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngoài ra, REE bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, đã được kiểm toán và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, REE đã có các giao dịch với CTCP Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ điện lạnh REE và CTCP Điện máy REE (đều là công ty con, đồng thời là tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty), cũng như với CTCP Thủy điện Thác Mơ (là công ty liên kết, đồng thời là tổ chức có liên quan của người nội bộ).

Tuy nhiên, các giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT công ty thông qua theo quy định.

Với các vi phạm trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt REE tổng số tiền là 210 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.