2 công dân Malaysia được Triều Tiên cho xuất cảnh

(PLO)- Hai người Malaysia đang làm việc cho Liên Hiệp Quốc đã được phép rời khỏi Triều Tiên sau lệnh cấm xuất cảnh của Bình Nhưỡng.

Hãng tin Channel News Asia dẫn nguồn tin từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc ngày 9-3 cho biết hai người Malaysia làm việc cho WFP kẹt lại tại sân bay Triều Tiên đã xuất cảnh. “WFP xác nhận hai nhân viên WFP người Malaysia đã rời khỏi Triều Tiên và đến Bắc Kinh hôm nay”.

WFP nói rằng: “Các thành viên WFP là nhân viên dân sự quốc tế và không phải là người đại diện cho chính phủ một nước. Họ làm việc cho chương trình của WFP ở Triều Tiên”. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết tên của hai người này là Stella Lim và Nyanaprakash Muniandy.

Thủ tướng Malaysia Najib Raazak gọi điện thoại cho Tham tán Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên Mohd Nor Azrin. Ảnh: CNA

Các công dân Malaysia đã bị cấm rời khỏi Triều Tiên. Đây là một phần của biện pháp trả đũa giữa Triều Tiên và Malaysia xoay quanh căng thẳng vụ sát hại một người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2.

Theo Channel News Asia, trong số chín công dân Malaysia hiện còn kẹt lại tại Triều Tiên, có ít nhất ba trẻ em. Trong tuyên bố ngày 9-3, ông Najib nói rằng các công dân Malaysia này hiện trong tình trạng an toàn. Thủ tướng Malaysia cam kết chính phủ Malaysia sẽ làm mọi cách có thể để đưa họ về nước.

Ông Najib cũng nói rằng quyết định không cho phép bất kỳ công dân Triều Tiên nào rời Malaysia cũng đã nhận được sự ủng hộ trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia mới đây.

“Hiện tại tôi chỉ có thể cho biết thêm rằng chính phủ Malaysia đang trong quá trình thiết lập các nguyên nhân và động cơ đằng sau động thái của Triều Tiên. Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên sẽ không bị tổn hại nghiêm trọng vì chúng tôi cần tiếp tục mở kênh liên lạc với họ để tìm ra giải pháp” - ông Najib nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.