191 quốc gia kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Cuba, Mỹ từ chối

(PLO)- Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28-10 đã bỏ phiếu nhằm thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối của Hoa Kỳ đối với Cuba.
Tổng cộng 191 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, riêng Hoa Kỳ và Israel bỏ phiếu chống.
Đây là lần thứ 24 Đại hội đồng LHQ kêu gọi thông qua nghị quyết về dỡ bỏ cấm vận Cuba. Điều khác biệt ở lần này so với trước là Washington đã khôi phục quan hệ ngoại giao với Hanava.
Rất hoan nghênh việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ Cuba và Hoa Kỳ, Cuba tiếp tục nhấn mạnh việc cần thiết thông qua nghị quyết kết thúc lệnh cấm vận trên quốc đảo.

Hiện nay, quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba đã được khôi phục rất nhiều dựa trên hiệp định bình thường hóa quan hệ, có hiệu lực từ 20-7-2015. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chưa bãi bỏ lệnh cấm vận.

LHQ bỏ phiếu kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Cuba, Mỹ từ chối

Cuba ước tính lệnh cấm vận thương đã ngăn chặn các quốc gia khác kinh doanh với quốc đảo, đã thiệt hại kinh tế lên tới hơn 830 tỉ USD.
"Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa là cần thiết và mang ý nghĩa to lớn đối với những nỗ lực tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia. Việc đòi hỏi thêm điều điều kiện trước khi gỡ bỏ cấm vận Cuba sẽ không được chấp nhận" - Bruno Rodriguez Parrilla, Bộ trưởng Ngoại giao của Cuba, phát biểu trước đại hội đồng.
Ronald D. Godard, cố vấn cấp cao của Hoa Kỳ về các vấn đề khu vực Tây bán cầu, nói với đại hội đồng rằng "mặc dù bình thường hóa quan hệ là chặng đường dài và phức tạp, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể”.
"Nhưng chúng tôi rất tiếc vì chưa thể gỡ bỏ cấm vận hoàn toàn. Bài phát biểu phía Cuba không phản ánh đủ chính xác những nỗ lực Hoa Kỳ đã thể hiện trong tiến tới bình thường hóa quan hệ hai nước, cũng chưa nhìn nhận đúng mức tinh thần hòa hảo của Tổng thống Obama đối với quan hệ hai nước. Kết quả là Hoa Kỳ hiện chưa thể đồng ý nghị quyết mà Cuba đề xuất” - ông nói. 
"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ cam kết sẽ nỗ lực giải quyết khó khăn trong hợp tác song phương với Cuba vì lợi ích của cả hai quốc gia" - ông Ronald D. Godard phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.