18 chú cá heo quý chết ở biển Baltic sau khi NATO tập trận

(PLO)- Tổ chức bảo vệ quyền động vật cáo buộc quân đội Đức vi phạm luật bảo vệ động vật khi không tham vấn các cơ quan bảo vệ môi trường trước cuộc tập trận.

Tổ chức phi chính phủ về quyền động vật Liên hiệp Bảo tồn Tự nhiên và Hệ sinh thái (NABU – Đức) đang quy trách nhiệm cho hải quân nước này về cái chết của ít nhất 18 chú cá heo quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở biển Baltic sau một đợt tập trận chung của NATO tại vùng biển này hồi tháng 8.

Trong cuộc tập trận này hải quân Đức đã cho nổ 42 quả mìn từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, theo NABU. 39 trong 42 nổ nên trong một khu vực bảo tồn thiên nhiên ở Vành đai Fehmarn – một eo biển hẹp nằm giữa Đan Mạch và Đức, nơi 18 chú cá heo được phát hiện chết sau đó.

“Từng quả mìn nổ tạo ra một cái hố rộng 5m và sâu 1,5m ở trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi động vật nằm trong khu vực 10-30m xung quanh từng quả mìn này đều bị giết”, báo Deutsche Welle (Đức) dẫn lời Giám đốc NABU Leif Muller nói.

Ít nhất 18 chú cá heo quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở biển Baltic sau một đợt tập trận chung của NATO. Ảnh: SPUTNIK

Ít nhất 18 chú cá heo quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở biển Baltic sau một đợt tập trận chung của NATO. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Muller, sự cố không thể chấp nhận được này “cho thấy sự thiếu kiến thức của hải quân Đức về luật bảo vệ tự nhiên và thiếu các tiêu chuẩn môi trường, cũng như sự thất bại hoàn toàn của các chính trị gia trong giải quyết vấn đề về đạn dược của các cuộc chiến cũ”.

Theo NABU, quân đội Đức đã không tham vấn các cơ quan bảo vệ môi trường trước cuộc tập trận, và việc này có thể xem như hành vi vi phạm luật bảo vệ động vật.

Bộ Quốc phòng Đức đang điều tra sự việc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Frank Faehnrich nói với báo chí rằng “tới giờ vẫn chưa xác định được mối liên hệ trực tiếp nào” giữa việc hải quân cho nổ mìn và cái chết của những chú cá heo. Ông Faehnrich nói thêm nếu thực sự có mối liên hệ nào được tìm thấy thì “chúng tôi rõ ràng lấy làm tiếc về điều đó”.

Chính phủ Đức rất chú ý việc vô hiệu hóa mìn, ngư lôi từ các cuộc chiến tranh cũ vốn là một đe dọa với giao thông hàng hải ở Vành đai Fehmarn, nơi trung bình có 40.000 tàu qua lại mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.