1.700 người còn mất tích trong động đất Ecuador

(PL)- Ngày 20-4, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Ecuador. Tâm chấn sâu 10 km, cách cảng Esmeraldas 70 km.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nội vụ Diego Fuentes thông báo đến ngày 20-4, số người chết trong động đất mạnh 7,8 độ Richter chiều 16-4 đã tăng lên 499 người, trong đó có 434 người chết ở tỉnh duyên hải Manabi. Số người bị thương là 2.560 người. Số người mất tích lên đến 1.700 người.

Đây là trận động đất mạnh nhất trong gần 40 năm qua. Ecuador đã ghi nhận 364 dư chấn. Ngoại trưởng Guillaume Long phát biểu trên đài truyền hình GamaTV cho biết có chín người nước ngoài thiệt mạng, trong đó có các công dân Canada, Ireland, Cuba, Colombia, Anh và Dominica.

Tham gia cứu hộ cho động đất Ecuador có các nhóm đến từ nước ngoài như Venezuela, Colombia, Peru, Mexico, Cuba, Bolivia, Chile, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Ecuador đã điều động hơn 40.000 cảnh sát và binh sĩ.

UNICEF đánh giá có khoảng 150.000 trẻ em ở Ecuador bị ảnh hưởng động đất.

1.500 căn nhà bị sập. Nhiều người vẫn còn kẹt trong đống đổ nát. Động đất dẫn đến lở đất. Nhiều cầu cống bị sập. Quốc lộ bị hư hại. 25.000 người vẫn đang tạm trú trong các địa điểm sơ tán. Báo Los Angeles Times đưa tin mùi tử khí đã bắt đầu thoang thoảng do các thi thể thối rữa dưới đống đổ nát. Các cơ quan y tế đã cảnh báo nguy cơ về sức khỏe.

Động đất đã làm ngành du lịch Ecuador thiệt hại nặng nề. AFP ghi nhận đây là cú sốc lớn đối với quốc gia dầu mỏ nhỏ bé đang sống thoi thóp vì giá dầu giảm.

Tổng thống Rafael Correa phát biểu không mấy lạc quan trên đài truyền hình ECTV: “Con số thiệt hại phải hàng tỉ USD. Tôi ước tính phải 2, 3 tỉ USD, bằng 2% hay 3% GDP”.

Chính phủ Ecuador đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Phó Tổng thống Jorge Glas thông báo chính phủ đã chi 450 triệu USD cho công tác tái thiết. Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ đã cho vay 600 triệu USD. Ecuador cũng sắp tiếp nhận khoản vay 2 tỉ USD từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.

Tại Nhật, số người chết trong động đất ngày 14-4 đã tăng lên 58 người. Hơn 600 dư chấn được ghi nhận. Gần 10.000 người vẫn tạm trú trong các điểm sơ tán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.