1.600 người bị quay lén tại khách sạn và tung lên web đen

(PLO)- Cảnh sát phát hiện nhiều máy quay mini được gắn tại 30 khách sạn riêng biệt trên 10 thành phố của Hàn Quốc.

Bốn người đàn ông Hàn Quốc vừa bị bắt vì tội quay lén 1.600 khách ở các khách sạn rồi bán các đoạn phim cho một trang web, đài BBC đưa tin.

Những người này bị cáo buộc đã lắp đặt những máy quay mini ở tivi, giá đỡ máy sấy tóc và các ổ cắm để quay lén và thu lợi khoảng 6.200 USD (tương đương 144 triệu đồng) từ việc bán các clip nóng. Nếu bị kết tội, họ phải đối mặt với án tù đến 10 năm và khoản tiền phạt 30 triệu won (tương đương 620 triệu đồng).

Việc sản xuất và truyền bá nội dung khiêu dâm là việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Ảnh: GETTY

Phát biểu với BBC, cảnh sát Hàn Quốc cho biết những người đàn ông đã bắt đầu thiết lập những máy ảnh với ống kính 1mm vào tháng 8 năm ngoái tại 30 khách sạn riêng biệt trên 10 thành phố.

Đến tháng 11, một trang web khiêu dâm đặt máy chủ ở nước ngoài, được tạo ra và buộc người dùng phải trả tiền để có thể xem các video đầy đủ. Những người đàn ông này được báo cáo đã đăng 803 video lên trang web kể trên.

Trước khi bị bắt, nhóm này đã kiếm tiền được từ 97 thành viên mua tài khoản trên trang web, trước khi nó bị gỡ trong tháng này.

"Cơ quan cảnh sát xử lý nghiêm các tội phạm đăng tải và chia sẻ video bất hợp pháp vì chúng gây tổn hại nghiêm trọng đến nhân phẩm của con người", người phát ngôn của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul nói với báo The Korea Herald.

Việc sản xuất và truyền bá nội dung khiêu dâm bị coi là bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Hành động quay lén và chụp ảnh người khác được mô tả như một dịch bệnh và đã có nhiều cuộc biểu tình lên án vấn nạn này.

Chỉ trong năm 2017, Hàn Quốc đã có hơn 6.000 trường hợp quay lén trong nhà vệ sinh, phòng thay đồ, hoặc đăng video quan hệ tình cảm với người yêu cũ lên các trang web và mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc xử phạt các hành vi này vẫn còn tương đối nhẹ nên nhiều người đang kiến nghị thay đổi luật để có biện pháp cứng rắn hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.