15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam

(PLO)- 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam với 450 gian hàng và 600 đơn vị tham gia gian hàng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội) 2023, sẽ diễn ra từ 13 đến 16-4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội, du lịch đang trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại của Việt Nam ra thế giới.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VT

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VT

Tại VITM Hà Nội 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, dưới hình thức gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), cũng như hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế.

Trong khuôn khổ hội chợ, diễn đàn Phát triển Du lịch Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức, thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý điểm đến và sinh viên các trường du lịch...

Tại hội chợ còn có một số hoạt động xúc tiến du lịch như: chương trình xúc tiến du lịch Đài Loan, Nepal, Indonesia; chương trình giới thiệu các tuyến du lịch văn hoá hấp dẫn như: Giới thiệu tuyến du lịch Bắc Giang - Mộc Châu; Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm hay hội nghị Xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội) năm 2018. Ảnh: VT

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội) năm 2018. Ảnh: VT

Thống kê của Ban tổ chức, tính đến cuối tháng 3-2023, Hội chợ VITM Hà Nội 2023 đã có trên 50 tỉnh thành phố của Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Hội chợ với 450 gian hàng và 600 đơn vị tham gia gian hàng. Nhiều gian hàng có quy mô lớn, thiết kế ấn tượng, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như: Du lịch Bình Định, Hàn Quốc, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và Thành phố Hà Nội Các tỉnh ĐBSCL, Vietnam Airlines, Vietravel, Bamboo Airways, Tam Chúc, Đài Loan (Trung Quốc)…

Dự kiến, Hội chợ VITM Hà Nội 2023 sẽ thu hút hàng ngàn người mua (buyer) và sẽ có khoảng 2.500 doanh nghiệp đến tham quan và làm việc tại Hội chợ. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ đã chuẩn bị trên 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi. Ban tổ chức ước tính sẽ đón hơn 60.000 khách tới tham quan trong 4 ngày diễn ra hội chợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.