13 quận, huyện chưa báo cáo việc giải tỏa chợ

(PLO)- Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước ủy ban thành phố về việc kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng dường khu vực xung quanh chợ...

Trong báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố trong quý I-2017, Sở Công Thương TP.HCM cho biết về công tác giải tỏa các chợ tự phát trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 49 chợ tạm, 228 điểm, khu vực kinh doanh tự phát.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Công Thương đã có các văn bản đề nghị UBND các quận, huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Thống kê các điểm kinh doanh tự phát và xây dựng kế hoạch giải tỏa cụ thể.

Đến nay, đã có 11 quận, huyện có kế hoạch giải tỏa các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn bao gồm quận 4, 5, 6, 7, 9, 10, Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Hóc Môn.

Hiện nay còn 13 quận - huyện chưa có kế hoạch giải tỏa. Vì vậy, Sở đề nghị UBND các quận, huyện còn lại khẩn trương xây dựng và gửi kế hoạch giải tỏa về Sở để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

 13 quận, huyện chưa báo cáo việc giải tỏa chợ ảnh 1
Hiện thành phố có 228 điểm, khu vực kinh doanh tự phát

Trước đây UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện rà soát lại quy hoạch chợ truyền thống trên địa bàn, có kế hoạch di dời các chợ tạm, chợ tự phát. Đặc biệt các chợ gây ách tác giao thông chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh, gửi về Sở Công Thương trước 9-3-2017.

Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch của các quận, huyện và báo cáo ủy ban trước 15-3. Chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban TP về việc kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng dường khu vực xung quanh chợ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.