12 tấn thịt bò Canada "thối" vì quá "đát"

12 tấn thịt bò có nguồn gốc từ Canada vừa bị lực lượng chức năng quyết định tiêu hủy, đây cũng là số hàng được Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh phát hiện vào cuối năm 2013 tại kho lạnh Nhan Lý (xã Tân Kiên, Bình Chánh).

Cùng với quyết định tiêu hủy số thịt bò này, đoàn liên ngành huyện Bình Chánh còn xử phạt hành chính công ty Cổ phần Nhất Nguyên Phương (chủ lô hàng) 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, đồng thời buộc công ty phải đóng 70 triệu đồng chi phí tiêu hủy lô hàng.

Theo Trạm Thú ý huyện Bình Chánh, cuối năm 2013, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra kho lạnh Nhan Lý (xã Tân Kiên, Bình Chánh) phát hiện tại đây công nhân đang xuất 40 thùng thịt, sườn bò tổng trọng lượng 800kg, nhập khẩu từ Canada.
Tiếp tục kiểm tra bên trong kho lạnh, trạm phát hiện thêm 578 thùng thịt bò nhập khẩu từ Canada giấu kín trong các kiện hàng tổng trọng lượng 11.560kg và 6 thùng sườn bò nhập từ Úc tổng trọng lượng 120kg. Tại thời điểm này, đại diện kho hàng không xuất được hóa đơn chứng từ liên quan đến lô hàng.
Lô thịt bò ngoại đã bị lực lượng chức năng quyết định cho tiêu hủy -Ảnh NLĐ
Lô thịt bò ngoại đã bị lực lượng chức năng quyết định cho tiêu hủy -Ảnh NLĐ

Xác minh tờ khai hải quan, toàn bộ lô hàng trên được nhập khẩu vào TP.HCM nhiều đợt trong năm 2011 và có hạn sử dụng từ tháng 1 đến tháng 12/2012. Giá trị lô hàng vào thời điểm này khoảng trên 600 triệu đồng. Như vậy tính thời điểm bị kiểm tra (tháng 12/2013 – PV) thì lô hàng này đã quá hạn sử dụng hơn 1 năm.

Qua làm việc, chủ kho Nhan Lý có xuất trình hợp đồng thuê kho cho thấy chủ lô hàng là Công ty Cổ phần Nhất Nguyên Phương (đóng tại 15 Triệu Quang Phục, P.10, Q.5) do ông Hoàng Phan Anh (38 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) làm tổng giám đốc. Ngành nghề kinh doanh của công ty là bán buôn thực phẩm.

Được biết, lô hàng quá hạn sử dụng này sau khi được nhập khẩu vào TP.HCM, công ty Nhất Nguyên Phương đã tiến hành xuất đi phân phối ở ba nơi gồm Q.2, Q.5 (TP.HCM) và Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó buộc phải thu gom đưa về kho lạnh Nhan Lý bảo quản vì quá hạn sử dụng và bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, đại diện của công ty Nhất Nguyên Phương cho rằng lô thịt, sườn bò quá đát trên được phân phối để sản xuất thức ăn gia súc, tuy nhiên trên bao bì sản phẩm lại ghi rõ cách dùng: “Nấu chín trước khi ăn”?!.

Trước các bằng chứng cự thể, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh đã ra quyết định tiêu hủy số thịt bò ngoại này, đồng thời buộc công ty Nhất Nguyên Phương chịu mọi chi phí tiêu hủy và phải nộp phạt hành chính theo quy định.

Theo Trung Kiên (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.