118 con tin máy bay Libya đã được không tặc thả

(PL)- Theo thông báo của Thủ tướng Malta Joseph Muscat, 118 con tin trên máy bay Libya bị ép buộc hạ cánh xuống Malta đã được bọn không tặc trả tự do. Hai tên không tặc đã đầu hàng.

Bộ trưởng Ngoại giao Taher Siala của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya cho biết hai tên không tặc là các phần tử ủng hộ nhà lãnh đạo Gaddafi (bị lật đổ và giết chết ngày 20-10-2011 sau 42 năm cầm quyền ở Libya), chúng muốn tị nạn chính trị tại Malta và muốn thông báo thành lập đảng ủng hộ ông Gaddafi.

Trước đó, sáng 23-12 (giờ địa phương), bọn không tặc đã ép một máy bay hàng không dân dụng Airbus A320 của hãng hàng không Afriqiyah Airways (Libya) mang số hiệu 8U209 bay tuyến nội địa Sebha-Tripoli hạ cánh xuống sân bay quốc tế Valetta của đảo quốc Malta trên Địa Trung Hải. Malta cách điểm đến Tripoli khoảng 500 km.

Máy bay Airbus A320 chở 118 người gồm 82 nam, 28 nữ, một trẻ em và phi hành đoàn bảy người. Nguồn tin từ hãng hàng không cho biết hai tên không tặc đe dọa các phi công bằng một vật nổ (có thể là lựu đạn) để buộc họ phải chuyển hướng máy bay. Đài truyền hình Libya Channel đã liên lạc được với một phi công trên máy bay và phi công này cho biết chúng trang bị lựu đạn và một khẩu súng ngắn.

Báo Times of Malta đưa tin ban đầu bọn không tặc nói với phi hành đoàn chúng sẵn sàng để hành khách rời khỏi máy bay nếu các yêu cầu được đáp ứng. Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã viết trên Twitter: “Tôi đã được thông báo có thể xảy ra vụ cướp một máy bay Libya bay tuyến nội địa để chuyển hướng đến Malta”.

Quân đội Malta đã được điều động đến cách máy bay khoảng vài trăm mét (ảnh) và tiến hành thương lượng với không tặc. Các chuyến bay đi và đến từ sân bay Valetta của Malta đều phải chuyển hướng hoặc bị hủy. Thủ tướng Joseph Muscat đã điện đàm với Thủ tướng Libya Faez al Serraj. Sau đó các con tin lần lượt được trả tự do theo ba nhóm. Hai nhóm đầu gồm 65 con tin và nhóm thứ ba 44 con tin (ảnh).

Từ giữa năm 2014, tại Libya đã có hai chính phủ và hai Quốc hội. Đến cuối năm 2015, dưới sự bảo trợ của LHQ, chính phủ được quốc tế công nhận và lực lượng Hồi giáo nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Từ giữa năm 2015, quân IS đã lấn chiếm TP Sirte. Đến giữa tháng 12 quân đội Libya mới giải phóng được Sirte sau sáu tháng phản công ác liệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.