10 ưu tiên ngăn ngừa của Mỹ trong năm 2015

(PL)- Hôm 15-12 (giờ địa phương), Trung tâm Hành động ngăn ngừa thuộc Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ ở Washington đã công bố kết quả khảo sát về các ưu tiên ngăn ngừa hàng đầu của Mỹ trong năm 2015.

Cuộc khảo sát hằng năm lần thứ bảy được Trung tâm Hành động ngăn ngừa thực hiện từ mùa thu năm 2014 dựa trên ý kiến của hơn 2.200 quan chức chính phủ, học giả và chuyên gia về chính sách đối ngoại. Báo Huffington Post (Mỹ) cho biết theo kết quả khảo sát, 10 ưu tiên ngăn ngừa hàng đầu của Mỹ trong năm 2015 bao gồm:

- Xung đột ở Iraq do Nhà nước Hồi giáo trỗi dậy.

- Tấn công khủng bố quy mô lớn ở Mỹ và các nước đồng minh.

- Tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

- Khủng hoảng tại CHDCND Triều Tiên.

- Đe dọa mới từ các cuộc không kích quân sự của Israel chống Iran.

- Leo thang nội chiến tại Syria.

- Đối đầu vũ trang trên biển Đông.

- Bạo lực và bất ổn gia tăng tại Afghanistan.

- Cuộc chiến ở miền Đông Ukraine.

- Căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine.

Các chuyên gia ghi nhận trong năm 2015, xung đột ở Iraq liên quan đến Nhà nước Hồi giáo có nguy cơ xảy ra cao và gây hậu quả lớn. Khảo sát cũng ghi nhận có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc với một hoặc một số nước Đông Nam Á liên quan đến tranh chấp biển Đông trong năm 2015. Cơ hội xảy ra xung đột là 50-50. Trung tâm Hành động ngăn ngừa đã nâng cấp độ tranh chấp lãnh thổ và quyền tài phán ở biển Đông từ thấp lên trung bình, tức có khả năng leo thang thành xung đột vũ trang.

Theo khảo sát, hiệp ước quốc phòng Mỹ-Philippines có thể bị kéo vào mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi Cỏ Rong và bãi cạn Scarborough. Sự thất bại của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao có thể làm xói mòn luật pháp quốc tế liên quan đến quản lý tranh chấp hàng hải và khuyến khích tích tụ vũ khí gây bất ổn.

So với khảo sát năm 2013, khảo sát năm nay đưa ra hai ưu tiên ngăn chặn mới gồm khủng hoảng Nga-Ukraine và xung đột Israel-Palestine. Hai khủng hoảng này có nguy cơ xảy ra rất cao nhưng gây ảnh hưởng vừa phải đối với lợi ích của Mỹ. Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng hạ cấp độ xung đột tại Pakistan và Jordan từ cao xuống trung bình nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.