10 ngôi sao ASEAN All Star đầu tiên của HLV Kim Sang-sik là ai?

(PLO)- Đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Star) đang từng bước hoàn thiện lực lượng để chuẩn bị cho trận giao hữu rất được mong đợi với Manchester United, diễn ra vào ngày 28-5 tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil (Malaysia).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 10 cầu thủ được xác nhận góp mặt trong đội hình, bao gồm những gương mặt tiêu biểu đại diện cho các nền bóng đá khác nhau trong khu vực. Sự kiện không chỉ là một cuộc so tài đỉnh cao, mà còn là dịp để Đông Nam Á quảng bá hình ảnh, gắn kết và tôn vinh tài năng của khu vực trên sân khấu quốc tế.

Danh sách chính thức đến nay gồm các tuyển thủ: Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải (Việt Nam); Joao Pedro (Đông Timor); Andres Nieto, Kan Mo (Campuchia); Maung Maung Lwin (Myanmar); Bounphachan Bounkong (Lào); Asnawi Mangkualam và Muhammad Ferrari (Indonesia). Những cái tên này đều là trụ cột ở đội tuyển quốc gia hoặc CLB chủ quản, có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều đấu trường khác nhau và được đánh giá cao về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Đặc biệt, sự hiện diện của HLV Kim Sang Sik – người vừa giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2024 – trên cương vị thuyền trưởng ASEAN All Star càng làm tăng thêm sự kỳ vọng. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ nổi bật với năng lực huấn luyện mà còn được đánh giá cao nhờ khả năng xây dựng lối chơi tập thể, sự hòa nhập và tận dụng tốt tiềm năng của từng cá nhân. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh đội bóng được tập hợp từ nhiều nền văn hóa và phong cách thi đấu khác nhau.

ASEAN All Star
Muhammad Ferrari của tuyển Indonesia góp mặt trong danh sách ASEAN All Star của HLV Kim Sang-sik. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù vậy, danh sách ASEAN All Star hiện tại vẫn thiếu vắng sự góp mặt của cầu thủ đến từ các nền bóng đá hàng đầu khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippines. Đây là những quốc gia có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài và hứa hẹn sẽ tạo nên những bổ sung đáng giá cho ASEAN All Star.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ sớm chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức sau khi thống nhất với các liên đoàn thành viên, đảm bảo có sự đại diện công bằng và chất lượng cho toàn khu vực.

Trận đấu sắp tới với Manchester United là một cuộc biểu dương lực lượng của bóng đá Đông Nam Á và mang ý nghĩa kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh khu vực đến bạn bè quốc tế. Được tổ chức trên sân Bukit Jalil – sân vận động lớn nhất khu vực với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi – sự kiện dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ trong và ngoài khu vực.

10-ngoi-sao-asean-all-star-dau-tien-cua-hlv-kim-sang-sik-la-ai (3).jpg
Duy Mạnh và hai đồng đội Hoàng Đức, Quang Hải cùng tuyển ASEAN All Star chạm trán Manchester United vào tháng 5 tại Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trở về quá khứ, đội hình ASEAN All Star từng được thành lập vào năm 2014 để đá giao hữu với đội tuyển Indonesia, gây quỹ từ thiện hỗ trợ nạn nhân bão lũ. Khi đó, bóng đá Việt Nam có ba đại diện là Công Vinh, Văn Quyết và Đình Luật.

Sự kiện năm 2025 còn quy mô và chuyên nghiệp hơn, khi đối thủ là một trong những CLB nổi tiếng và giàu truyền thống bậc nhất thế giới – Manchester United. Sự góp mặt của các cầu thủ đến từ nhiều quốc gia thể hiện cho sức mạnh tổng hợp của bóng đá Đông Nam Á và tinh thần đoàn kết khu vực. Những tài năng trẻ của các Liên đoàn bóng đá thành viên có cơ hội đối đầu với những ngôi sao đẳng cấp thế giới của Quỷ đỏ.

Với việc danh sách còn đang mở rộng và chuẩn bị hoàn tất, người hâm mộ rất kỳ vọng vào một đội hình mạnh mẽ, có chiều sâu và đầy cảm hứng để mang đến một trận đấu mãn nhãn với Manchester United dưới sự dẫn dắt của nhà vô địch AFF Cup Kim Sang-sik. Đây là trận cầu giao hữu chất lượng cho Đông Nam Á khẳng định vị thế đang lên của mình trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.