10 con sư tử ở Kenya bị giết chỉ trong một tuần

(PLO)- Các nhà bảo tồn tại Kenya tổ chức cuộc thảo luận về bảo vệ động vật hoang dã, sau khi 10 con sư tử đã bị giết tại nước này chỉ trong tuần qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN đưa tin 10 con sư tử đã bị giết ở miền nam Kenya trong tuần qua, trong đó chỉ riêng ngày 13-5 đã có 6 con sư tử bị giết. Việc có nhiều con sư tử bị giết trong một thời gian ngắn đã làm dấy lên tranh luận về việc bảo tồn động vật hoang dã tại quốc gia châu Phi này.

Cơ quan Động vật hoang dã Kenya (KWS) cho biết những người chăn nuôi gia súc đã giết 6 con sư tử vào hôm 13-5, sau khi chúng tràn vào khu vực chăn nuôi và tấn công 11 con dê và 1 con chó.

"Thật không may, đây không phải là sự cố duy nhất vì trong tuần qua, 4 con sư tử khác cũng đã bị giết" - KWS cho biết.

KWS cho hay họ đã gặp gỡ những người chăn nuôi gia súc địa phương để thảo luận về vấn đề này.

Nhân viên Cơ quan Động vật hoang dã Kenya (KWS) thảo luận với người dân quận Kajiado về việc bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: KWS

Nhân viên Cơ quan Động vật hoang dã Kenya (KWS) thảo luận với người dân quận Kajiado về việc bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: KWS

Theo KWS, các cuộc thảo luận “tập trung vào việc tìm ra cách để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa con người và động vật hoang dã, bao gồm xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm để cảnh báo người dân về sự hiện diện của động vật hoang dã trong khu vực gần họ”.

Vụ giết 6 con sư tử diễn ra gần Vườn quốc gia Amboseli, nằm cách thủ đô Nairobi 240 km về phía đông nam. Vườn quốc gia này rộng 39.206 ha, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã như voi, báo, trâu và hươu cao cổ.

Trước khi vụ giết 6 con sư tử diễn ra, hôm 11-5, Loonkito - một con sư tử đực 19 tuổi - đã bị một số người dân đâm chết, sau khi nó rời vườn quốc gia để tìm kiếm thức ăn.

Nhóm bảo tồn địa phương xem Loonkito là “biểu tượng của sự kiên cường và cùng chung sống”. Họ gọi Loonkito là “con sư tử đực già nhất trong hệ sinh thái của Kenya, thậm chí có thể là ở Châu Phi”.

Theo số liệu từ đợt thống kê năm 2021 của Kenya, ước tính có khoảng 2.500 con sư tử đang sống ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.