10 bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả từ hơn 2,5 đến 4,4 tỉ đồng

(PLO)- BHXH Việt Nam vừa liệt kê 10 trường hợp bệnh nhân nhờ tham gia bảo hiểm y tế mà được chi trả chi phí khám chữa bệnh rất cao, có trường hợp được chi trả hơn 4,4 tỉ đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật Bảo hiểm y tế quy định mọi người dân đều có quyền tham gia và hưởng chế độ BHYT công bằng theo quy định. Mức chi trả được tính toán khoa học, tiết kiệm và hiệu quả nhất, phù hợp với chính sách an sinh xã hội ưu tiên phủ theo diện rộng, không giới hạn tuổi tác. Dù vậy, trong những ca bệnh đặc biệt, mức chi trả từ quỹ BHYT cho bệnh nhân rất lớn, có thể lên tới hàng tỉ đồng mỗi năm.

“Chính sách bảo hiểm y tế như vậy có ý nghĩa rất thiết thực với người dân trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Tham gia BHYT không chỉ là quyền lợi của mỗi người dân mà còn thể hiện trách nhiệm tuân thủ pháp luật và tinh thần tương thân tương ái để chia sẻ với những người không may gặp rủi ro về sức khỏe” - lãnh đạo BHXH chia sẻ với báo chí khi cập nhật tình hình công tác bảo hiểm y tế đến tháng 5 này.

bảo hiểm y tế
Nhiều bệnh nhân đang được quỹ bảo hiểm y tế chi trả tiền viện phí ở mức cao. Ảnh: N.PHONG

Theo danh mục chi trả hiện hành, quỹ BHYT có độ phủ rất rộng, chi trả chi phí điều trị cho tất cả các bệnh hiểm nghèo như nhóm bệnh về tim mạch, ung thư, bệnh hiếm… Đây là các nhóm bệnh sẽ phải điều trị dài ngày hoặc suốt đời, có chi phí điều trị lớn.

Thực tế đã có rất nhiều trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh được sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, được quỹ BHYT chi trả lên tới hàng tỉ đồng. Nhờ đó, người bệnh vượt qua khó khăn về kinh tế để yên tâm tiếp tục điều trị.

10 bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả rất lớn trong quá trình khám, chữa bệnh từ năm 2023 đến hết tháng 4-2024 gồm:

1. Chi trả cao nhất là hơn 4,465 tỉ đồng: mã thẻ TE1303622XXXXXX, 5 tuổi, ngụ ở phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, chẩn đoán bệnh chính là “Tăng huyết áp, Đái tháo đường type, Suy thận”.

2. Chi trả cao thứ hai là 4,372 tỉ đồng: mã thẻ TE1171721XXXXXX, 6 tuổi, ngụ phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, chẩn đoán bệnh chính là “Thiếu yếu tố VIII di truyền”.

3. Chi trả cao thứ ba là hơn 3,687 tỉ đồng: mã thẻ TE1242422XXXXXX, 6 tuổi, ngụ ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen”.

4. Chi trả cao thứ tư là hơn 3,684 tỉ đồng: mã thẻ TE1262621XXXXXX, 6 tuổi, ngụ ở phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chẩn đoán bệnh chính là “Hội chứng loạn sản tuỷ xương, bệnh bạch cầu cấp loại tế bào không xác định”.

5. Chi trả cao thứ năm là hơn 3,635 tỉ đồng: mã thẻ TE1353521XXXXXX, 5 tuổi, ngụ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen”.

6. Chi trả cao thứ sáu là hơn 3,198 tỉ đồng: mã thẻ TE1010131XXXXXX, ba tuổi, ngụ xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen”.

7. Chi trả cao thứ bảy là hơn 3,065 tỉ đồng: mã thẻ TE1797939XXXXXX, 4 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành Phố Hồ Chí Minh, chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen”.

8. Chi trả cao thứ tám là hơn 3,021 tỉ đồng: mã thẻ TE1262621XXXXXX, 3 tuổi, ngụ xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen”.

9. Chi trả cao thứ chín là hơn 2,676 tỉ đồng: mã thẻ TE1363622XXXXXX, 4 tuổi, ngụ xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen”.

10. Chi trả cao thứ 10 là hơn 2,534 tỉ đồng: mã thẻ TE1262621XXXXXX, 2 tuổi, ngụ phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.