1 tuần nữa Mỹ có quyết định về bà Mạnh Vãn Châu

(PLO)- Nếu quá thời hạn 30-1 mà Mỹ không chính thức ra yêu cầu, bà Mạnh sẽ được trả tự do theo Luật Dẫn độ của Canada.

Ngày 30-1 tới đây là thời hạn cuối để Mỹ chính thức ra yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu – Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei mà mình yêu cầu Canada bắt ngày 1-12-2018. Như vậy Mỹ chỉ còn một tuần nữa để cân nhắc và ra quyết định.

Rất nhiều người đang chờ xem quyết định của Mỹ. Sở dĩ thế vì trả lời phỏng vấn Reuters tháng trước Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông có thể can thiệp vụ bà Mạnh nếu chuyện này có lợi cho Mỹ, giúp Mỹ đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Liệu Mỹ sẽ quyết thế nào?

Chưa biết chuyện Mỹ trì hoãn có liên quan gì đến chuyện Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer có lịch gặp nhau tại thủ đô Washington (Mỹ) trong 2 ngày 30 và 31-1 hay không?

Bà Mạnh bị Canada bắt vào đúng ngày ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cố gắng giải quyết cuộc chiến thương mại. Nhà Trắng nói thời điểm này ông Trump chưa hề biết bà Mạnh bị bắt.

Bà Mạnh Vãn Châu đang được tại ngoại tại Vancouver (Canada). Ảnh: SCMP

Bà Mạnh Vãn Châu đang được tại ngoại tại Vancouver (Canada). Ảnh: SCMP

Theo các chuyên gia luật pháp Canada, chuyện đã hơn 50 ngày mà Mỹ chưa chính thức yêu cầu dẫn độ không phải là lạ, và hầu hết chuyên gia đều tin tưởng Mỹ sẽ gửi yêu cầu.

Đây cũng là nhận định của Đại sứ Canada tại Mỹ David MacNaughton với tờ The Globe and Mail ngày 21-1. Theo ông MacNaughton, Mỹ đã đánh tiếng với Canada rằng sẽ yêu cầu dẫn độ của Mạnh, nhưng không nói khi nào sẽ chính thức gửi yêu cầu.

Bà Mạnh bị Canada bắt theo hiệp ước dẫn độ với Mỹ vì các cáo buộc lừa đảo ngân hàng và vi phạm trừng phạt của Mỹ với Iran. Bà Mạnh hiện vẫn được tại ngoại nhờ bảo lãnh ở TP Vancouver (Canada).

Sau khi bị bắt bà Mạnh từng ra tòa 3 lần ở Vancouver xem xét chuyện cho bà đóng bảo lãnh tại ngoại.

Trường hợp nhận yêu cầu dẫn độ chính thức của Mỹ, Bộ Tư pháp Canada có 30 ngày để xem xét, quyết định có thực hiện theo yêu cầu này hay không.

Theo lịch dự kiến mà SCMP thu thập được thì bà Mạnh sẽ ra tòa lần tới đây vào ngày 6-2, nhằm xác định ngày mở phiên xem xét đề nghị dẫn độ bà sang Mỹ, nếu Mỹ có yêu cầu.

Cửa tự do của bà Mạnh khá rộng

Sau khi các tòa án Canada ra phán quyết chấp nhận yêu cầu dẫn độ, người ra quyết định cuối cùng sẽ là Bộ trưởng Tư Pháp Canada David Lametti. Bà Mạnh có quyền kháng cáo nếu thấy Bộ trưởng Lametti ra quyết định không hợp lý.

Nếu quá thời hạn 30-1 mà Mỹ không chính thức ra yêu cầu, bà Mạnh sẽ được trả tự do theo Luật Dẫn độ của Canada.

Bộ Tư pháp bắt đầu điều tra hình sự các giao dịch của bà Huawei với Iran từ tháng 4-2018, và lệnh bắt bà Mạnh được một tòa án New York đưa ra ngày 22-8-2018, theo Wall Street Journal.

Phía Trung Quốc phản đối mạnh chuyện Canada bắt bà Mạnh và tuyên bố rằng tìm tự do cho bà Mạnh là một ưu tiên chính trị của mình.

Công dân Canada Robert Schellenberg bị tuyên án tử hình trong phiên phúc thẩm ngày 14-1, dù án sơ thẩm là 15 năm. Ảnh:

Công dân Canada Robert Schellenberg bị tuyên án tử hình trong phiên phúc thẩm ngày 14-1, dù án sơ thẩm là 15 năm. Ảnh: REUTERS

Sau khi bà Mạnh bị bắt đã có nhiều công dân Canada bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trung Quốc nói rằng các vụ bắt bớ này không liên quan đến chuyện Canada bắt bà Mạnh, tuy nhiên nhiều nhà quan sát cho rằng đây là sự trả đũa của Trung Quốc.

Công dân Canada Robert Schellenberg ngày 14-1 bị một tòa án phúc thẩm ở Trung Quốc tuyên án tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Đáng nói trong phiên sơ thẩm tháng 11-2018 ông Schellenberg chỉ bị tuyên án 15 năm tù giam.

Trước đó, ngày 10-12-2018 nhà cựu ngoại giao Canada Michael Kovrig và doanh nhân Canada Michael Spavor bị bắt tại Trung Quốc cáo buộc làm hại an ninh quốc gia nước này. Cả hai vẫn còn bị giam. SCMP ngày 21-1 đưa tin 116 học giả và 27 nhà cựu ngoại giao từ 19 nước đã cùng ký vào một bức thư kêu gọi ông Tập Cận Bình trả tự do cho hai ông Michael Kovrig và Michael Spavor.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.