1 tập đoàn chi khoảng 1.500 tỉ đồng để thưởng Tết

(PLO)- Các nhà máy thuộc Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan) vừa công bố thưởng tết năm 2022 cho khoảng 130.000 lao động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà máy thuộc Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan) gồm: Pouyuen tại TP.HCM; Pou Chen, Pou Sung, Pou Phong tại Đồng Nai; Dụ Đức tại Tiền Giang; Pou Hung, Pou Li tại Tây Ninh và Prime Asia tại Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố thưởng tết năm 2022 cho khoảng 130.000 lao động.

Trong đó, mức thưởng tết cao nhất là 2,2 tháng lương đối với cán bộ nhân viên có thời gian làm việc đủ 12 năm trở lên. Còn người lao động có thời gian làm việc từ đủ một năm trở lên có mức thưởng một tháng lương (khoảng 6,5 triệu đồng/tháng). Như vậy, tổng số tiền chi thưởng tết của các công ty thuộc Tập đoàn Pou Chen khoảng 1.500 tỉ đồng.

Giám đốc Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai) Lee Chien Hui đánh giá, từ đầu năm nay nền kinh tế dần phục hồi nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dần trở lại bình thường.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (TP.HCM) với khoảng 56.000 lao động sau giờ tan tầm. Ảnh: PLO
Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (TP.HCM) với khoảng 56.000 lao động sau giờ tan tầm. Ảnh: PLO

Tuy nhiên, do sức tiêu thụ của thị trường toàn cầu giảm mạnh đã ảnh hưởng đến đơn hàng của các ngành sản xuất bị thu hẹp và đối mặt nguy cơ suy thoái kinh tế.

Theo đó, tiền thưởng được chuyển khoản vào ngày 12 và 13-1-2023, người lao động chưa có thẻ ATM sẽ phát tiền mặt vào ngày 16-1-2023. Tiền lương làm căn cứ tính thưởng là tiền lương hợp đồng lao động tháng 12-2022.

Đối với người lao động có thời gian làm việc chưa đủ một năm hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động: mức thưởng là tổng tiền lương nhân số ngày làm việc chia 365 ngày.

Lãnh đạo công ty này nhận định: Năm 2023, suy thoái kinh tế toàn cầu còn có thể tiếp tục kéo dài, sự phát triển kinh tế cũng bị ảnh hưởng, tương lai còn nhiều thách thức, mong toàn thể cán bộ nhân viên cùng nhau nỗ lực hướng đến năm 2023 để công ty ổn định và phát triển bền vững.

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.

.

.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.