1 nông dân tỉnh Lâm Đồng thiệt hại nặng vì mua nhầm giống sầu riêng

(PLO)- Một nông dân tại tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước nguy cơ thiệt hại hàng chục tỉ đồng sau khi phát hiện phần lớn vườn sầu riêng của mình không đúng giống đã đặt mua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Trồng 2.000 cây sầu riêng, chỉ 300 cây đậu trái

Ngày 16-6, PV ghi nhận tại vườn sầu riêng rộng 7 ha của bà Lê Thị Ba (56 tuổi, thôn 2, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), hiện có hơn 1000 cây sầu riêng khoảng 7 năm tuổi đang vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, chỉ khoảng 300 cây trong số này đậu quả, số còn lại hoặc không đậu hoặc rụng ngay khi vừa ra trái non.

tinh-lam-dong-3 lớn.jpeg
Bà Lê Thị Ba đau lòng nhìn vườn sầu riêng rụng khi vừa đậu quả. Ảnh: VÕ TÙNG

Thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì sai giống cây

Theo bà Ba, số cây cho quả đều thuộc giống sầu riêng Mong Thoong (hay còn gọi là sầu riêng Thái), còn phần lớn diện tích trồng giống Út Thủy (còn gọi là Óc Khỉ) thì không cho quả dù được chăm sóc, bón phân và phun thuốc giống nhau.

Bà Ba cho biết các cây giống sầu riêng này được mua từ năm 2017-2020 tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật cây Công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng. Vườn cây sầu riêng của bà Ba có tổng diện tích 7 ha và được đầu tư hàng chục tỉ đồng.

Sau nhiều năm chăm sóc, khi đến thời kỳ thu hoạch, gia đình bà Ba mới phát hiện phần lớn diện tích sầu riêng trồng không đúng giống sầu riêng Mong Thoong bà đã đặt mua.

Ngay sau đó, bà liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật cây Công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng để phản ánh và trung tâm đã cử người đến vườn kiểm tra, kiểm đếm cây giống.

tinh-lam-dong-2 lớn.jpeg
Cây sầu riêng Óc Khỉ 7 tuổi không ra quả. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại diện trung tâm xác nhận có bán giống sầu riêng ghép cho bà Ba, đồng thời đề nghị phối hợp với bên thứ ba để kiểm tra, xác minh lại giống cây trồng. Dưới sự hỗ trợ của ông Võ Hữu Long, Giám đốc Công ty TNHH TM SX Long Thủy, kết quả xác định tại vườn bà Ba có khoảng 380 cây Mong Thoong và 670 cây sầu riêng ghép giống Út Thủy.

Đáng nói là hồ sơ mua bán giữa Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật cây Công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng và bà Ba chỉ có phiếu đặt hàng và phiếu xuất kho, không ghi rõ chủng loại giống sầu riêng được mua bán. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng chưa đủ cơ sở xác định đơn vị cung cấp đã bán sai giống như phản ánh của bà Ba.

tinh-lam-dong-1 lớn.jpeg
Ngược với các cây sầu riêng Óc Khỉ, hơn 300 cây MongThoong trong vườn cho sai quả. Ảnh: VÕ TÙNG

Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo xử lý

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có chỉ đạo xử lý đơn tố cáo vụ việc mua nhầm giống sầu riêng của người dân.

Cụ thể, ngày 10-9-2024, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã giao Chủ tịch UBND huyện Di Linh rà soát, nắm tình hình mua giống cây của các hộ dân liên quan, báo cáo và đề xuất hướng xử lý.

Công an tỉnh và VKSND tỉnh Lâm Đồng cũng được giao chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc và VKSND thành phố Bảo Lộc xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy.

Trong khi đơn vị cung cấp giống gần như chưa có hướng giải quyết, gia đình bà Ba đang rơi vào cảnh lao đao khi khoản vay đầu tư trồng sầu riêng có nguy cơ trở thành nợ xấu.

Tôi chờ câu trả lời cuối cùng từ Trung tâm có hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi hay không để còn quyết định chặt bỏ những cây Óc Khỉ và trồng lại giống mới” - bà Ba chia sẻ.

Vụ việc của bà Ba cho thấy nguy cơ rủi ro lớn đối với người nông dân khi mua giống cây trồng mà giấy tờ chưa đầy đủ, rõ ràng thông tin về sản phẩm. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý chất lượng cây giống nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân.

Phân biệt hai giống sầu riêng Mong Thoong và Óc Khỉ (Út Thủy)

Giống sầu riêng ghép Mong Thoong (Thái Lan) có lá to, dài khoảng 15 cm, màu xanh đậm; cành lớn, vươn dài và ít phân nhánh, hướng cành chính mọc thẳng lên trên. Đây là giống cây có năng suất cao, phù hợp với mục tiêu kinh doanh, xuất khẩu.

Trong khi đó, giống sầu riêng Óc Khỉ (Út Thủy) là cây bản địa, có lá nhỏ hơn, hơi bầu và ngắn hơn, phân cành nhiều, cành chính phân nhánh theo dạng rẻ quạt và có xu hướng rũ xuống.

Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng mới

Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng mới

(PLO)- Theo bản đồ, tỉnh Lâm Đồng mới tiếp giáp các tỉnh: Đồng Nai, Khánh Hoà, Đắk Lắk, TP.HCM và có đường biên giới dài khoảng 142km giáp ranh với tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.