1 doanh nghiệp được Đà Nẵng chấp thuận lập hồ sơ dự án đường sắt đô thị

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng chấp thuận cho một công ty lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị theo phương thức PPP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay UBND TP đã có văn bản chấp thuận Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh thuộc Tập đoàn Trường Hải lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị theo phương thức PPP.

Theo đó, Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh được khảo sát, nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề xuất chủ trương đầu tư dự án, hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định hiện hành.

da-nang-2.JPG
Đà Nẵng sắp có tuyến đường sắt đô thị đầu tiên. Ảnh minh họa: AI

Công ty này chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận. Thời gian nộp hồ sơ trước tháng 10-2026. Sở Xây dựng là đơn vị tiếp nhận hồ sơ dự án của nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng có chiều dài hơn 103 km, hướng tuyến điểm đầu tại nhà ga T1 (sân bay Đà Nẵng) và điểm cuối tại sân bay Chu Lai.

Giai đoạn 1 dự án dự kiến triển khai dài 30,2 km gồm 14 nhà ga nối sân bay Đà Nẵng với Hội An. Giai đoạn 2 dự án dài 73,6 km gồm 10 nhà ga nối Hội An tới sân bay Chu Lai. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 265.972 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm