1 công ty bị phạt 400 triệu vì 'xù' tiền người lao động

(PLO)- Công ty này lợi dụng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, đạo tạo, thu tiền của người lao động.

Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH vừa phạt Công ty Cổ phần đầu tư Huệ Tân 400 triệu đồng. Đây là mức phạt nặng nhất đối với một doanh nghiệp lĩnh vực đưa lao động đi nước ngoài làm việc.

Lý do công ty này lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, đạo tạo, thu tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Ba Lan.

Đồng thời, công ty này không hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp do không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chưa hết, sau khi vi phạm hành chính đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.

Ngoài mức phạt nói trên, Cục quản lý lao động ngoài nước còn đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của công ty này 12 tháng. Đồng thời, buộc hoàn trả đầy đủ tiền cho người lao động.

Thời gian qua, công ty này đã thu tiền của hàng trăm lao động để đưa sang Ba Lan làm việc, tuy nhiên công ty này đã không đưa được lao động nào sang Ba Lan như đã hứa.

Một đại diện Cơ quan Thanh tra của Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết, công ty này đã thu số tiền lớn của người lao động và cù nhầy không chịu trả lại cho người lao động và vi phạm một số quy định liên quan trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc nước ngoài nên áp dụng mức phạt lút khung. 

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng vừa cảnh báo tình trạng một số đơn vị không có giấy phép đưa lao động đi làm việc nước ngoài nhưng vẫn tuyển chọn và thu tiền của người lao động.

Theo đó, Cục đã có văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định đối với Công ty cổ phần nhân lực quốc tế MIKA (số 8, ngõ 69, đường Vũ Đức Thuận, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Lý do công ty này không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng đã tư vấn, thu tiền để làm thủ tục cho nhiều người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của người lao động từ tháng 7-2020. 

Ngoài ra còn có các Công ty TNHH TMDVTV đào tạo Hoàng Phát, Công ty Quý Đức, Công ty Sinh Vũ thu tiền của người lao động để đưa đi Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.