1-10, đăng ký kinh doanh một cửa liên thông

Trước đây, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký con dấu và mã số thuế phải tốn chín lần đi lại, gõ bốn cửa và mất 30 ngày.

Sáng mai (25-9), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Cục Thuế TP.HCM sẽ ký kết thỏa thuận thực hiện mô hình một cửa liên thông trong cấp phép kinh doanh. Theo đó, từ ngày 1-10, người xin thành lập doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký con dấu và mã số thuế cùng một lần, tại một nơi thay vì phải đi đến ba nơi, nộp hồ sơ ba lần như hiện nay. Phòng Đăng ký kinh doanh (của Sở Kế hoạch và Đầu tư) sẽ “xin phép” thay cho doanh nghiệp.

15 ngày cho ra một doanh nghiệp

Hiện nay, để thành lập doanh nghiệp, đầu tiên người đăng ký phải đến Phòng Đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ. Thủ tục trôi chảy thì sau mười ngày là có thể quay lại để nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau đó, doanh nghiệp cầm giấy này đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) để đăng ký dấu, lấy giấy phép đi khắc dấu, quay lại nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Ngoài việc làm con dấu, doanh nghiệp còn phải đăng ký để có mã số thuế. Để làm việc này, doanh nghiệp phải cầm giấy nhận đăng ký kinh doanh đến Cục Thuế TP làm hồ sơ đăng ký thuế. Sau năm ngày thì quay lại Cục Thuế để lấy giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Tổng cộng hết những “món” kể trên thì doanh nghiệp mất gần 30 ngày, tốn chín lần đi lại và gõ cửa bốn nơi.

Nếu áp dụng một cửa liên thông thì toàn bộ quy trình rút lại còn 15 ngày. Người đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ cần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nộp cùng lúc ba hồ sơ (đăng ký kinh doanh, khắc dấu, thuế) và nộp lệ phí cùng một lần. Khi quay lại thì nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lẫn giấy chứng nhận đăng ký thuế. Doanh nghiệp chỉ mất thêm một lần đến PC13 để nhận dấu. Tổng cộng chỉ mất ba lần đi lại.

TP.HCM chậm hơn các tỉnh

Theo Thông tư liên tịch 02/2007 ngày 27-2 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an về một cửa liên thông thì các Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ “đứng mũi chịu sào” để thực hiện mô hình này. Dự kiến sẽ áp dụng trên toàn quốc.

TP.HCM không phải là nơi đầu tiên bắt tay vào đề án một cửa liên thông. Ngay cả khi chưa có Thông tư liên tịch 02, cách đây một năm, Lào Cai, Hải Phòng đã áp dụng mô hình này. Đầu 2007, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Hà Tây... cũng thực hiện. Ông Triệu Đình Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cho biết mô hình của Hà Nội là một cửa liên thông “tập trung”, tức nhân viên của Cục Thuế và PC13 tập trung ở Sở Kế hoạch và Đầu tư ngồi hướng dẫn, nhận văn bản, xử lý. Mô hình này đảm bảo không thất lạc hồ sơ, cũng không tăng thêm nhân viên. Doanh nghiệp được lợi về thời gian và đỡ công đi lại.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng mô hình “tập trung” vẫn còn rườm rà, tuy một cửa nhưng lại khá nhiều... bàn! Doanh nghiệp hết đến bàn của PC13 lại phải sang bàn của nhân viên Cục Thuế chờ đợi nộp hồ sơ.

Tại TP.HCM, mô hình một cửa liên thông sẽ theo hướng ủy quyền. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thay mặt Cục Thuế và PC13 nhận ba hồ sơ cùng lúc, xử lý cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng chín ngày. Sau khi có giấy này, Phòng phải tự chuyển hồ sơ cho Cục Thuế và PC13 để xin giấy phép khắc dấu lẫn giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp. Cục Thuế và PC13 sẽ cùng nhận được thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh và giải quyết trong năm ngày để trả kết quả về cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Theo mô hình một cửa liên thông của TP.HCM thì Sở sẽ chuyển hồ sơ cho PC13 và Cục Thuế bằng đường văn thư. Chuyện áp dụng hồ sơ điện tử cũng đang được tính toán nhưng còn kẹt cơ sở vật chất chưa đồng bộ.

Theo tinh thần của Thông tư liên tịch 02/2007 thì doanh nghiệp sẽ nhận cả con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, tại TP.HCM thì doanh nghiệp phải tự đến PC13.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết hồ sơ thì có thể chuyển được nhưng không thể chở các con dấu thì từ PC13 sang Sở Kế hoạch và Đầu tư vì tính bảo mật đặc biệt của ngành công an. Ngoài ra, trong trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc xin cấp lại dấu thì con dấu cũ phải được hủy ngay. Việc này cần có máy chuyên dụng của ngành công an nên cơ quan đăng ký kinh doanh không thể thực hiện được.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.