Gặp 'ba bên' tại Nhà Trắng: Đề nghị bảo đảm an ninh của ông Trump là đột phá, theo NATO

Tiếp nối cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp các nhà lãnh đạo châu Âu, NATO tại Phòng Đông, Nhà Trắng. Tuổi Trẻ Online cập nhật.

Trump - Ảnh 1.

Ông Trump gặp giới lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng - Ảnh: NEW YORK TIMES

Ngày 18-8, tiếp nối cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Phòng Đông của Nhà Trắng, bao gồm lãnh đạo của Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Hiện diện ở Washington D.C có Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Georgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Trump: Thỏa thuận hòa bình rất khả thi trong tương lai gần

Ông Trump cho rằng lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine là điều tốt song đặt câu hỏi liệu nó "có cần thiết hay không". Ông tin rằng một thỏa thuận hòa bình lớn hơn có thể trở thành hiện thực "trong tương lai gần".

"Tất cả chúng ta rõ ràng đều muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong khi chúng ta nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Và có thể điều đó sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại thì điều đó vẫn chưa xảy ra", ông bày tỏ và nói Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin có thể thảo luận về vấn đề này.

Ông đặt câu hỏi: "Tôi không biết liệu điều đó có cần thiết hay không. Tôi thích lệnh ngừng bắn. Từ một góc độ khác, chấm dứt giết chóc ngay lập tức là điều hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng tôi tin rằng một thỏa thuận hòa bình sau tất cả những chuyện này là điều hoàn toàn khả thi, và nó có thể được thực hiện trong tương lai gần".

Trump - Ảnh 2.

Ông Trump thể hiện sự tự tin rất cao trong cuộc hội đàm tại Phòng Đông của Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

"Cuộc họp tại Nhà Trắng có thể là bước tiến lịch sử"

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết cuộc gặp hôm 18-8 với ông Trump có thể là một "bước tiến lịch sử" đối với an ninh Ukraine và châu Âu.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được một bước tiến thực sự quan trọng hôm nay, một bước tiến lịch sử thực sự có thể đến từ cuộc gặp này về an ninh cho Ukraine và châu Âu", ông Starmer nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Anh cho rằng gợi ý của ông Trump về các đảm bảo an ninh theo "kiểu Điều 5" của NATO phù hợp với công việc mà "Liên minh thiện chí" (gồm các đồng minh châu Âu chính của Ukraine) đã tiến hành trong những tháng qua.

Ông bổ sung rằng liên minh này "sẵn sàng hành động" khi cần để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Theo Điều 5 trong Hiến chương NATO - nguyên tắc về phòng thủ tập thể, một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của liên minh quân sự NATO sẽ bị coi là tấn công tất cả, và mọi thành viên sẽ phản ứng.

Gặp 'ba bên' tại Nhà Trắng: Đề nghị bảo đảm an ninh của ông Trump là đột phá, theo NATO - Ảnh 3.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tin tưởng vào kết quả cuộc hội đàm ở Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Ông Trump thông báo nội dung thảo luận: Bảo đảm an ninh và nhượng lãnh thổ

Theo Đài CNN, Tổng thống Trump đã nêu rõ mục tiêu cho các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông cho biết họ sẽ thảo luận về "ai sẽ làm gì" trong khuôn khổ bảo đảm an ninh cho Ukraine và "các khả năng trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt xung đột.

"Tổng thống Putin đã đồng ý rằng Nga sẽ chấp nhận các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Và đây là một trong những điểm chính mà chúng ta cần xem xét, và chúng ta sẽ xem xét điều đó tại bàn đàm phán", ông Trump tuyên bố.

Ông nhấn mạnh: "Tôi lạc quan rằng chúng ta có thể cùng nhau đạt được một thỏa thuận ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai đối với Ukraine, và tôi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra".

Tổng thống Mỹ cũng cho biết vấn đề nhượng bộ lãnh thổ sẽ được cân nhắc dựa trên "ranh giới giao tranh hiện tại".

Trump - Ảnh 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với giới chức châu Âu tại Phòng Đông của Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

NATO: Đề nghị bảo đảm an ninh của ông Trump là đột phá

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine là một “bước đột phá” trong việc đi đến được thỏa thuận hòa bình.

"Việc ông nói 'tôi sẵn sàng tham gia vào các bảo đảm an ninh' là một bước tiến lớn, thực sự là một bước đột phá và điều đó tạo nên khác biệt. Tôi xin cảm ơn ông vì điều đó", ông Rutte phát biểu.

Trước đó, khi gặp riêng ông Zelensky, ông Trump nói không loại trừ khả năng gửi binh sĩ Mỹ tới Ukraine để cùng lực lượng của châu Âu hỗ trợ duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Ông Rutte cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ vì đã "phá vỡ thế bế tắc" và thành công trong việc đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bàn đàm phán hòa bình ở Alaska Mỹ).

Cuộc họp 3 bên chắc chắn sẽ diễn ra

Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng một cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra giữa ông, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

"Tôi nghĩ vấn đề sẽ là khi nào, chứ không phải có hay không", ông nói, đồng thời nhấn mạnh sẽ nhanh chóng gọi điện cho ông Putin sau cuộc hội đàm hôm nay để thảo luận về việc sắp xếp một cuộc gặp.

Trong khi đó, ông Zelensky bày tỏ đã có một cuộc trao đổi "rất tốt" với ông Trump trước thềm cuộc họp đa phương với các nhà lãnh đạo châu Âu. "Chúng tôi đã thảo luận về những điểm rất nhạy cảm", nhà lãnh đạo Ukraine thông tin.

Trump - Ảnh 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chánh văn phòng Nhà Trắng, bà Susie Wiles cũng có mặt tại cuộc hội đàm với các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky - Ảnh: REUTERS

Châu Âu muốn hiện diện trong đàm phán Trump - Putin - Zelensky

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất ý tưởng cần có thêm một lãnh đạo châu Âu có mặt tại bàn đàm phán 3 bên giữa tổng thống Mỹ, Nga và Ukraine.

"Tôi nghĩ tiếp theo chúng ta có lẽ sẽ cần một cuộc họp bốn bên. Bởi vì khi nói về các bảo đảm an ninh, chúng ta đang nói về toàn bộ an ninh của lục địa châu Âu", ông Macron nêu quan điểm.

Theo CNN, ông Trump ít có khả năng "mặn mà" với ý tưởng này. Tuy nhiên, quan điểm của Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hôm nay không chỉ quan trọng với Ukraine, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu.

Trump - Ảnh 6.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lắng nghe ông Trump phát biểu tại hội đàm ở Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Châu Âu muốn ngừng bắn trước khi tiếp tục đàm phán

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng sau thượng đỉnh Alaska, "con đường đã mở cho các cuộc đàm phán phức tạp" về xung đột Nga - Ukraine.

Ông Merz nhấn mạnh các nhà lãnh đạo châu Âu mong muốn đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán tiếp theo được tổ chức.

"Tôi không thể hình dung cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra mà không có lệnh ngừng bắn. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề đó", ông nói.

Nhiều tiến triển trong 2 tuần qua

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

“Tôi nghĩ rằng trong 2 tuần qua, chúng ta có lẽ đã đạt được nhiều tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến này hơn cả suốt 3,5 năm vừa qua", ông nói, nhấn mạnh tính biểu tượng của việc các nhà lãnh đạo tập trung bàn thảo về bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Trump - Ảnh 7.

Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) và Phó Tổng thống JD Vance là 2 trong số 8 thành viên của phái đoàn Mỹ "dự thính" cuộc hội đàm giữa ông Trump với các lãnh đạo châu Âu, NATO và ông Zelensky ở Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump bắn tín hiệu sớm đạt thỏa thuận về bảo đảm an ninh cho Ukraine

"Chúng ta sẽ đi đến một thỏa thuận trong hôm nay, tôi nghĩ vậy, về gần như mọi vấn đề, bao gồm cả an ninh", ônng Trump chia sẻ tại phòng Đông, bên cạnh ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.

Ngay mở đầu phát biểu, ông Trump nói với nhà lãnh đạo Ukraine: "Tôi có cảm giác rằng ông và Tổng thống Putin sẽ tìm ra cách giải quyết. Cuối cùng thì đây là một quyết định chỉ có thể được đưa ra bởi Tổng thống Zelensky và nhân dân Ukraine, cùng đạt được đồng thuận với Tổng thống Putin. Và tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều điều tốt đẹp từ đó".

Nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu tới Washington D.C lần này nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine và thúc đẩy đảm bảo an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hậu chiến nào. Theo Hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo châu Âu trước đó đã có cuộc họp "thống nhất quan điểm" với ông Zelensky tại tòa nhà Đại sứ quán Ukraine ở thủ đô Washington.

Việc này diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng ông Trump sẽ tìm cách buộc ông Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình theo các điều kiện của Nga, bao gồm cả việc Kiev "trao" lãnh thổ cho Matxcơva, theo báo Guardian.

Trump - Ảnh 8.

Tổng thống Ukraine gặp một số nhà lãnh đạo châu Âu bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Georgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Đại sứ quán Ukraine ơ Mỹ trước cuộc gặp với ông Trump ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Nga thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska cho các nước

Ngày 18-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục có các cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới nhằm chia sẻ kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, vừa diễn ra tại Alaska với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Điện Kremlin, trong các cuộc trao đổi với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, cũng như Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, các nhà lãnh đạo đều bày tỏ ủng hộ nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Lãnh đạo Kyrgyzstan nhấn mạnh hội nghị Alaska là “bước quan trọng nhằm củng cố lòng tin và giảm căng thẳng toàn cầu”.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo đã điện đàm với Tổng thống Putin để trao đổi kết quả hội nghị. Ông Modi cảm ơn lãnh đạo Nga đã chia sẻ thông tin, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của New Delhi rằng xung đột tại Ukraine chỉ có thể chấm dứt thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình.

Trước đó, Iran cũng tuyên bố hoan nghênh mọi sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, song cho rằng Washington cần nỗ lực hơn để chứng minh vai trò trung gian đáng tin cậy trong đàm phán quốc tế.

Trump - Ảnh 9.

Người phụ trách lễ tân Monica Crowley chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Nhà Trắng ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Trump - Ảnh 10.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Cơ hội kết thúc chiến sự

Các cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Cuộc gặp của ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18-8 diễn ra trong không khí khá thân mật, nhất là khi xét đến cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo cũng tại phòng Bầu Dục hồi tháng 2.

Dù còn nhiều khác biệt, song nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng có một "cơ hội tốt" để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông cho biết sẽ điện đàm với ông Putin và hy vọng có một cuộc gặp ba bên với ông Zelensky và nhà lãnh đạo Nga.

Ông Zelensky bày tỏ sự cảm ơn với ông Trump, đồng thời kêu gọi phương Tây đưa ra đảm bảo an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Tổng thống Mỹ khẳng định nước này sẽ có vai trò trong an ninh tương lai của Ukraine.

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

Ông Trump gặp giới lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng - Ảnh 4.Ông Trump không loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ đến Ukraine

Trong cuộc gặp với ông Trump công khai trước truyền thông ở Phòng Bầu dục, ông Zelensky khẳng định Ukraine cần mọi thứ liên quan đến đảm bảo an ninh và vẫn phải phụ thuộc vào Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên