Thứ 3, ngày 14 tháng 9 năm 2021
Nhiều đại học phải chạy đua tuyển sinh để đủ kinh phí hoạt động
TTO - Ngày 14-12, hội thảo Vai trò của đại học trong việc triển khai nghị quyết của trung ương trước cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đã diễn ra tại TP.HCM.
PGS.TS Vũ Hải Quân phát biểu tại hội thảo - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Tại hội thảo, PGS.TS Vũ Hải Quân - phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM - nhận định một trong những thách thức lớn nhất các trường đại học đối mặt trước bối cảnh công nghệ mới là sự tự chủ.
"Chẳng hạn về tài chính - ông Quân dẫn chứng - do bị giới hạn bởi mức trần học phí, nhiều trường đại học phải chạy đua tuyển sinh rất nhiều để đủ kinh phí hoạt động và trả lương cho giảng viên. Như thế chúng ta đang đi ngược, bởi tuyển sinh càng nhiều thì chất lượng khó lòng được đảm bảo".
Ngoài ra, cũng theo ông Quân, do nhiều áp lực, phần lớn thầy cô phải làm nhiều công việc khác nhau, không thể tập trung chuyên môn vào một thế mạnh. "Nhiều trường cũng chưa thể trả lương thầy cô đúng theo mức độ đóng góp, dẫn đến việc khi có điều kiện, giảng viên sẽ xin ra các đơn vị, tổ chức khác. Cần có đột phá về cơ chế mới có thể nói những câu chuyện tiếp theo" – ông Quân nhấn mạnh.
Trong khi đó, PGS.TS Huỳnh Quyền - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM - chia sẻ trường hiện tại phải chịu sự chi phối của cả hai bộ là Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo nên bị ràng buộc nhiều quy định. Do cơ chế khiến chưa thể linh hoạt, trường rất khó đón đầu các xu thế bằng việc đầu tư trang thiết bị, cán bộ giảng viên và nhất là chương trình đào tạo.
Theo ông Quyền, nếu sự tự chủ vẫn chưa mở, các trường công lập có thể ngày càng đi xuống trong khi trường dân lập tự chủ nhiều sẽ phát triển nhanh hơn. "Nhà quản lý các trường đại học hiểu câu chuyện này. Chúng ta đào tạo con người cho công nghiệp 4.0 nhưng luôn luôn đi sau. Đó là khó khăn thật sự" - ông Quyền nói.
-
TTO - Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM triển khai thí điểm ứng dụng "Y tế HCM" tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao nhằm hỗ trợ người dân tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông.
-
TTO - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 1,3 triệu liều vắc xin COVID-19 của hãng AstraZeneca cho một số láng giềng tại châu Á, bao gồm 400.000 liều cho Việt Nam.
-
TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết với những nỗ lực hiện tại của TP và sự hỗ trợ từ trung ương, các tỉnh thành, Hà Nội sẽ đẩy lùi dịch bệnh, sớm bắt đầu trạng thái bình thường mới.
-
TTO - 70% khách du lịch trong và ngoài nước liên quan đến hàng không. Triển vọng hồi phục của ngành du lịch sẽ rất xấu nếu áp giá sàn vé máy bay.
-
TTO - Hơn ba tháng TP.HCM giãn cách để phòng chống dịch, xe công nghệ không được chạy, không có nguồn thu nhưng vẫn phải đóng gốc, lãi đều đặn khiến nhiều tài xế xe công nghệ kiệt quệ.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận