25/04/2022 19:31 GMT+7

'Mong du khách đến Hà Giang không cho tiền trẻ nhỏ'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Dẫn hình ảnh các em nhỏ bỏ học đứng ở các điểm du lịch để xin tiền, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đề nghị khách du lịch đến Hà Giang không cho tiền vì đây là hình ảnh rất phản cảm.

Mong du khách đến Hà Giang không cho tiền trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Quý, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho rằng ủng hộ Hà Giang cần phải bài bản chứ không phải đưa tiền cho các em học sinh - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 25-4, tại làng văn hóa dân tộc Mông ở xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức tọa đàm "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên".

Dự và chủ trì buổi tọa đàm có anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và ông Trần Đức Quý, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Tham dự tọa đàm còn có các nhà khoa học, văn hóa, chuyên gia về văn hóa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý khẳng định cần phải giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc đã gắn bó bao đời nay, nhưng cũng kiên quyết bài trừ, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.

Ông dẫn lại câu chuyện bắt vợ gây xôn xao mạng xã hội vừa qua, và khẳng định đây không phải là hủ tục lạc hậu mà là tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc ở Hà Giang. Tuy nhiên, đừng biến nó trở thành điều mà cộng đồng không thể chấp nhận.

Ông cũng thẳng thắn chỉ ra hiện nay có không ít học sinh bỏ học đến các điểm du lịch xin tiền du khách. Để xóa bỏ tình trạng này, có trách nhiệm của chính quyền địa phương, trách nhiệm của Đoàn trong giáo dục thế hệ trẻ, truyền thông điệp đến bậc phụ huynh.

"Hôm nay chúng ta phải nhắc lại một lần nữa, chúng ta có trách nhiệm, vai trò của Đoàn hết sức quan trọng, phải có trách nhiệm giáo dục cho các em học sinh, giáo dục cho phụ huynh. Ngược lại chúng ta cũng phải gửi thông điệp: Tất cả các du khách đến Hà Giang dứt khoát không được cho tiền" - ông nói và cho rằng ủng hộ Hà Giang phải có bài bản chứ không phải là đưa tiền cho các em học sinh.

Mong du khách đến Hà Giang không cho tiền trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Tọa đàm "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên" - Ảnh: HÀ THANH

Tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) nêu vấn đề về thực hiện sứ mệnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa các di sản văn hóa. Ông cho rằng chúng ta đã quen với số hóa ngành công nghệ y dược, khoa học, quân sự, nhưng đối với lĩnh vực văn hóa rất ít làm được điều này.

"Trên đường từ Hà Giang đến Mèo Vạc, thấy ở trên đường cháu nào cũng cầm điện thoại mở TikTok, YouTube, Facebook. Rất nhiều thông tin nhưng tôi thử đặt vấn đề muốn giới thiệu ẩm thực của Hà Giang, liệu có một bài TikTok nào không?" - ông Hùng đặt câu hỏi.

Ông cho rằng không thể chối từ "tính chất không biên giới của truyền thông đa phương tiện". Do đó, cần làm tốt công tác truyền thông đến giới trẻ, cần tận dụng công nghệ để quảng bá rộng rãi văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Trong khi đó, PGS.TS Lâm Bá Nam, chủ tịch Hội Dân tộc học và nhân học Việt Nam, nhấn mạnh đến vấn đề ý thức văn hóa tộc người.

Ông nêu góp ý, cần xây dựng, khuyến khích lòng tự hào về nền văn hóa của dân tộc mình, bắt đầu từ những thành tố văn hóa nhỏ nhất cho đến hệ thống kiến thức địa phương, hệ thống quản lý cộng đồng truyền thống, hệ thống và các quan hệ kinh tế ở miền núi. Xây dựng quan điểm về việc tăng cường huy động nội lực xã hội và tinh thần của các dân tộc tự lực, tự sáng tạo.

Mong du khách đến Hà Giang không cho tiền trẻ nhỏ - Ảnh 3.

Đưa khèn Mông vào trường học để giữ gìn, bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hà Giang - Ảnh: HÀ THANH

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh văn hóa không chỉ là cội nguồn, động lực cho sự phát triển mà còn là "bức tường thành vững chắc nhất, kiên cố nhất, có ý nghĩa nhất để bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc".

Anh cho biết thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ triển khai các công việc liên quan đến phát triển văn hóa. Trước hết bắt đầu từ thiếu niên nhi đồng, nghiên cứu kỹ mô hình "Đưa văn hóa truyền thống vào trường học".

Cùng với đó, cần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bằng cách chuyển đổi số trong hoạt động văn hóa. Phải bắt đầu từ việc số hóa các tài nguyên văn hóa, sau đó kết nối truyền thông xã hội, trí tuệ nhân tạo để tài nguyên văn hóa được lan tỏa. Để làm được điều này, anh cho rằng phải nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

"Các bạn thanh niên có thể trở thành YouTuber, TikToker, khi mình có năng lực số, có tình yêu đối với dân tộc thì chắc chắn sẽ tạo ra được công cụ, cách thức lưu giữ, lưu trữ giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc" - anh Tuấn nói.

Trao nhạc cụ khèn Mông cho các em học sinh vùng cao Hà Giang Trao nhạc cụ khèn Mông cho các em học sinh vùng cao Hà Giang

TTO - 10 bộ nhạc cụ khèn Mông vừa được Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao cho các em học sinh vùng cao huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên