03/02/2020 09:08 GMT+7

Làm gì để phòng bệnh viêm phổi Vũ Hán hiệu quả?

HỒNG HÀ
HỒNG HÀ

Cháy chợ khẩu trang, giá khẩu trang tăng lên hàng ngày vẫn không có mà mua. Nhưng khẩu trang có phải là mặt hàng duy nhất cần để chống dịch trong lúc dịch bệnh đang leo thang?

Làm gì để phòng bệnh viêm phổi Vũ Hán hiệu quả? - Ảnh 1.

Ngày 3-2 CTCP Traphaco chuyển hàng tới Văn phòng Quốc hội phục vụ công tác phòng chống dịch - Ảnh: Traphaco

Cần khẩu trang+ súc miệng hàng ngày+ tăng sức đề kháng

Sáng 1-2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ sở trực thuộc, yêu cầu triển khai gấp các biện pháp phòng chống bệnh dịch do virus corona.

Theo công văn này, Sở yêu cầu các trường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh, học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, mang theo nước súc miệng và nước rửa tay.

Trong khi đó, hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch cũng hướng dẫn các biện pháp phòng dịch hiệu quả, bao gồm:

- Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM hướng dẫn thêm là cần giữ khoảng cách tối thiểu là 2m và nên đứng/ngồi song song, không nên đối diện với người bệnh khi tiếp xúc.

- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

- Cần che miệng/mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

- Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.

- Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Hướng dẫn của Bộ Y tế, của Sở GD-ĐT TP.HCM đều cho thấy đeo khẩu trang chưa đủ để phòng bệnh, mà cần thực hiện đầy đủ các hướng dẫn mới phòng bệnh được triệt để, đặc biệt viêm phổi Vũ Hán là bệnh truyền nhiễm do virus corona là bệnh chưa có thuốc đặc trị mà chỉ điều trị các triệu chứng. 

Nếu cơ thể khỏe mạnh sẽ giảm bớt nguy cơ mắc bệnh và nếu mắc bệnh thì bệnh cảnh sẽ nhẹ đi rất nhiều. Vì vậy, giới chức y tế vẫn hướng dẫn người dân rửa tay sạch, đeo khẩu trang, súc miệng sát khuẩn và ăn uống đủ dinh dưỡng, có thể sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung để tăng cường thể trạng.

Mua hàng thời chống dịch: giá tăng phi mã, phải làm sao?

Trong các ngày 30, 31-1, giá khẩu trang và nước rửa tay khô trên thị trường đã tăng chóng mặt, khẩu trang tăng gấp 5-6 lần so với bình thường mà cũng không có nhiều hàng, nước rửa tay khô tăng 2-3 lần. Tình trạng này đã khiến người dân kêu trời vì lo ngại "đâu cơ", làm giàu trong khi dân chúng và cả chức trách đang căng mình chống dịch. 

Tình trạng này chỉ giảm bớt từ ngày 1-2 khi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu rút giấy phép các nhà thuốc bán khẩu trang giá cao, không niêm yết giá. Tuy nhiên, mặt bằng thị trường cho thấy giá nước rửa tay khô và khẩu trang vẫn cao hơn bình thường do cầu vẫn vượt cung.

Theo số liệu của Quản lý thị trường và công an, đã có trên 1.300 cửa hàng bán khẩu trang giá cao bị xử phạt từ tối 31-1 cho đến nay. Một số cửa hàng thậm chí đã bị niêm phong để chờ xử lý, làm rõ. Tuy nhiên trong mùa dịch vẫn nảy sinh nhiều câu chuyện đẹp, ngày 2-1 báo An ninh thủ đô và nhóm thiện nguyện đã tặng 75.000 khẩu trang, nhóm của anh Đ.N.Q đã và đang tặng 1 triệu khẩu trang trong suốt những ngày vừa qua, trong đó ưu tiên tặng cho bệnh viện, người nhà bệnh nhân, các trường học...

Ngày 2-2, Công ty Traphaco, nhà sản xuất nước súc miệng TB, sản phẩm nhỏ mắt mũi và tăng sức đề kháng Antot Thymo cũng công bố bán sản phẩm đúng giá, tăng lượng hàng sản xuất và cung ứng ra thị trường phục vụ công tác phòng chống dịch. 

Nước súc miệng TB của Traphaco là sản phẩm chất lượng và có uy tín lâu năm, trong khi sản phẩm nhỏ mắt mũi được sản xuất trên dây chuyền công nghệ kín, đảm bảo vô khuẩn từ nguyên liệu đến thành phẩm, hiện cũng đang rất được ưa chuộng trên thị trường.

"Trong tình hình nhu cầu phòng bệnh của người dân tăng cao đột biến, nhiều mặt hàng tăng giá và bị đẩy giá cao, chúng tôi cam kết bán đúng giá các sản phẩm và đưa công suất dây chuyền nhà máy lên tối đa vì mục tiêu phòng chống bệnh dịch của quóc gia" - đại diện Công ty Traphaco cho biết.

Hiện cũng đang có nhiều chương trình hỗ trợ giá như vậy để cùng nhau phòng chống dịch bệnh. Nhóm của chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương ở Hà Nội hiện đang nhập khẩu trang về bán đúng giá mua vào, chỉ 1.000 đ/khẩu trang y tế 4 lớp. Đây là mức giá nhà sản xuất đã hỗ trợ hơn 1/2 (giá thông thường của sản phẩm là 2.500đ/chiếc).

Sản phẩm Traphaco có bán tại các nhà thuốc trên Toàn quốc. Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

CTCP Traphaco, ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Tổng đài: 1800.6612

Fanpage: Traphaco Con đường sức khoẻ Xanh

https://facebook.com/TraphacoConduongSuckhoeXanh/?locale2=vi_VN

Website: traphaco.com.vn

HỒNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên