
Giám đốc điều hành của sân bay Copenhagen, ông Kristoffer Plenge-Brandt, bên cạnh Chánh thanh tra cảnh sát Jens Jespersen trong buổi họp báo tại trụ sở cảnh sát ở Copenhagen ngày 23-9 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, vào tối 22-9 giờ Đan Mạch (sáng 23-9 giờ Việt Nam), hai sân bay Copenhagen (Đan Mạch) và Oslo (Na Uy) đã tê liệt trong nhiều giờ do phát hiện các thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện trái phép trong không phận.
Tại Copenhagen, sân bay đã phải tạm đóng cửa trong vòng 4 giờ sau khi có báo cáo về 2-3 chiếc drone cỡ lớn bay gần khu vực kiểm soát không lưu.
Cùng thời điểm, sân bay Oslo cũng ngừng hoạt động khoảng 3 giờ vì hai lần phát hiện drone xâm nhập không phận.
Trong buổi họp báo ngày 23-9, Chánh thanh tra cảnh sát Jens Jespersen kết luận các thiết bị này "do người điều khiển có kỹ năng thực hiện".
Theo ông Jens: "Đây rõ ràng là cá nhân có đủ năng lực, ý đồ và công cụ để điều khiển thiết bị bay một cách phức tạp như vậy".
Ông Jespersen còn cho biết các drone bay từ nhiều hướng khác nhau, liên tục bật tắt đèn rồi biến mất sau vài giờ hoạt động, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn.
Hiện chưa có nghi phạm nào bị xác định. Giới chức cũng cho biết còn quá sớm để khẳng định các vụ việc tại Đan Mạch và Na Uy có liên quan đến nhau hay không.
Theo người phát ngôn sân bay Copenhagen, sự cố đã khiến 31 chuyến bay phải chuyển hướng, kéo theo hiệu ứng dây chuyền làm khoảng 100 chuyến khác bị hủy hoặc chậm giờ, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 20.000 hành khách.
Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng loạt sân bay ở châu Âu đang đối mặt với nhiều sự cố an ninh và kỹ thuật.
Trước đó một tuần, một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm thủ tục của Collins Aerospace (thuộc Tập đoàn RTX) đã làm tê liệt hoạt động tại nhiều sân bay lớn như Heathrow (Anh), Berlin (Đức) và Brussels (Bỉ).
Hệ quả của sự cố vẫn kéo dài đến cuối tuần và tiếp tục gây xáo trộn trong những ngày đầu tuần này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận