Thứ 5, ngày 18 tháng 8 năm 2022
Guardian công bố ảnh binh sĩ Úc uống bia từ chân giả của binh sĩ Taliban
TTO - Báo Guardian xuất bản ở Úc vừa công bố hình ảnh các binh sĩ đặc nhiệm Úc uống bia từ chân giả của một binh sĩ Taliban đã chết trong một quán bar trái phép ở Afghanistan. Bộ Quốc phòng Úc cho biết đang xem xét việc này.

Bức ảnh do Guardian công bố cho thấy binh sĩ Úc uống bia từ chân giả của binh sĩ Taliban ở Afghanistan - Ảnh: Guardian
Một số bức ảnh do Guardian thu được cho thấy một binh sĩ cấp cao - vẫn đang trong quân ngũ - uống bia từ chân giả trong quán bar Fat Lady’s Arms năm 2009. Quán bar này trong căn cứ lực lượng đặc nhiệm của Úc ở Tarin Kowt, thủ phủ tỉnh Uruzgan, Afghanistan.
Một bức ảnh khác cho thấy hai binh sĩ Úc đang nhảy với cái chân giả.
Đây là bức ảnh đầu tiên được công bố, xác nhận những báo cáo trước đây về việc sử dụng chân giả làm ly uống bia. Tin đồn này từ lâu đã lan truyền trong cộng đồng lực lượng đặc nhiệm Úc và các phương tiện báo đài cũng từng đưa tin.
Cũng theo Guardian, một số binh sĩ nói rằng hành động này được các sĩ quan cấp cao chấp nhận, thậm chí họ cũng tham gia. Chiếc chân giả có khả năng là chiến lợi phẩm trong chiến tranh - vật phẩm mà binh sĩ Úc bị cấm mang ra chiến trường chứ đừng nói đến việc giữ lại.
Chiếc chân giả được cho là của một chiến binh Taliban bị giết trong cuộc tấn công của phi đội SASR 2 vào khu phức hợp tại Kakarak, tỉnh Uruzgan vào tháng 4-2009.
Sau đó, chân giả này được thu lại từ chiến trường và giữ ở quán Fat Lady’s Arm, nơi khách đôi khi dùng để uống bia. Một cựu quân nhân nói với Guardian rằng chiếc chân giả đi theo họ mọi lúc.
"Bất cứ nơi nào Fat Lady’s Arms được dựng lên, chiếc chân sẽ được lưu giữ ở đó. Binh sĩ tới và thỉnh thoảng dùng để uống bia", người này nói.

Binh sĩ Úc chụp ảnh cùng chiếc chân giả - Ảnh: Guardian
Báo Guardian cũng đã tìm cách liên hệ Bộ Quốc phòng Úc và được phát ngôn viên của bộ nói vấn đề đang được xem xét cẩn thận, và mọi hành động đang được thực hiện theo quy trình.
Sự xuất hiện của những bức ảnh vào thời điểm này đặc biệt căng thẳng đối với chính phủ Úc. Hôm 30-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng ảnh một binh sĩ Úc tươi cười cầm con dao dính máu kề vào cổ họng một em bé Afghanistan đang ôm cừu.
Thủ tướng Úc Scott Morrison lập tức phản bác, gọi bức ảnh này là giả mạo, thực sự đáng chê và xúc phạm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh liền nói Úc nên tự cảm thấy xấu hổ và xin lỗi người dân Afghanistan vì hành động của binh sĩ.
-
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.
-
TTO - Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục "leo thang" lên mức 3.295 ca, cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Các chuyên gia nhận định con số này vẫn thấp hơn so với thực tế, nhiều người đã tái nhiễm đến lần thứ 4.
-
TTO - Hôm nay 18-8, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có cuộc làm việc với y bác sĩ và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai. Đây là bệnh viện thứ 2 bà Lan đến làm việc chính thức sau hơn 1 tháng công việc bộn bề tại Bộ Y tế.
-
TTO - Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - để điều tra những sai phạm liên quan đến đấu thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.
-
TTO - Hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường đất ở đô thị năm 2022 cao nhất gấp 15 lần bảng giá đất do Nhà nước ban hành.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận