13/10/2021 15:10 GMT+7

Các thành phố lớn sẽ thế nào nếu Trái đất tăng thêm 3 độ C?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Dự án của tổ chức phi lợi nhuận Climate Central đã khiến nhiều người ấn tượng vì cung cấp góc nhìn trực quan về hậu quả của tình trạng ấm lên toàn cầu. Nếu không nhanh chóng thay đổi, nhiều vùng đất sẽ bị nước nhấn chìm.

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong kịch bản Trái đất nóng thêm 3 độ C - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

Theo Climate Central, khoảng 50 thành phố lớn ven biển cần thực hiện các biện pháp thích ứng "chưa từng có" để ngăn nước biển dâng nuốt chửng các khu vực đông dân nhất.

Phân tích các dữ liệu và kết hợp với chuyên gia từ Đại học Princeton (Mỹ) cùng Viện Nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam (Đức), Climate Central đã cung cấp viễn cảnh trực quan về cuộc sống tại nhiều đô thị nếu Trái đất nóng thêm 3 độ C.

Theo một báo cáo công bố trong tháng 8, nhiệt độ Trái đất đã tăng hơn khoảng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ nên duy trì ở mức dưới 1,5 độ C - ngưỡng quan trọng để tránh những tác động nghiêm trọng nhất của khủng hoảng khí hậu.

Trong kịch bản lạc quan nhất, khi lượng phát thải khí nhà kính bắt đầu giảm xuống ngay từ hôm nay và bằng 0 vào năm 2050, mức tăng nhiệt độ vẫn sẽ đạt đỉnh trên ngưỡng 1,5 độ C trước khi giảm xuống.

Với kịch bản tiêu cực nhất là lượng khí thải tiếp tục tăng cao hơn vào năm 2050, hành tinh của chúng ta có thể tăng thêm 3 độ C sớm nhất vào năm 2060 hoặc 2070. Băng ở hai cực sẽ tan nhiều hơn dẫn tới việc các vùng ven biển bị nhấn chìm một phần hoặc toàn bộ.

Theo phân tích của Climate Central, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất do mực nước biển dâng trong dài hạn.

Quảng trường và nhà thờ tại khu vực La Habana cổ (Cuba) nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 3 độ C - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

"Việc Trái đất nóng thêm sẽ đòi hỏi sự phòng thủ toàn cầu hoặc con người sẽ phải rời bỏ các thành phố ven biển lớn trên thế giới", nhóm nghiên cứu Climate Central cảnh báo. Trong ảnh: Khu vực Burj Khalifa tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

So sánh thành phố Santa Monica thuộc bang California (Mỹ) ở hiện tại và tương lai nếu Trái đất nóng thêm 3 độ C - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

Điện Buckingham, nơi ở của Hoàng gia Anh, nếu nhiệt độ tăng và con người không có các biện pháp "phòng thủ" vào năm 2060 - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

Bảo tàng Riverside, công trình nổi tiếng của cố kiến trúc sư tài ba Zaha Hadid ở Glasgow (Vương quốc Anh) cũng không thoát khỏi sự xâm lấn của nước biển - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

Thủ đô Wellington của New Zealand - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

Khu trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc) - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

Thành phố cảng Bordeaux của Pháp - Nguồn: CLIMATE CENTRAL

Khoảng 1 tỉ trẻ em đối mặt nguy cơ cực kỳ cao trước khủng hoảng khí hậu Khoảng 1 tỉ trẻ em đối mặt nguy cơ cực kỳ cao trước khủng hoảng khí hậu

TTO - Lần đầu tiên, UNICEF xếp hạng các quốc gia dựa trên nguy cơ rủi ro và mức độ dễ bị tổn thương của trẻ em trước các cú sốc về khí hậu và môi trường. Trẻ em Việt Nam xếp thứ 37 trên thế giới về mức độ dễ bị tổn thương.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên