
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kajiki lúc 7h sáng 25-8 - Ảnh: NCHMF
Sáng 25-8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tuyến với các địa phương bàn các biện pháp ứng phó với bão số 5.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 6, giật cấp 9; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư cấp 7, giật cấp 9; Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8.
Lúc 9h sáng nay, tâm bão số 5 đang cách Nghệ An khoảng 140km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.

Vùng biển Cửa Lò, Nghệ An bắt đầu có mưa lớn, sóng dâng cao kèm gió giật lúc 10h15 sáng 24-8 - Ảnh: DOÃN HÒA
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh
Sáng 25-8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đã trực tiếp về Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng, chống bão.
Phó thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại tuyến đê Hội Thống trong thời tiết mưa lớn, gió mạnh. Thời điểm này hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh cùng dân quân, đoàn viên thanh niên đang khẩn trương vận chuyển vật liệu, gia cố mái đê, chèn bao tải cát để chống sạt lở, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần khẩn trương, không quản khó khăn, gian khổ của lực lượng trên tuyến đê. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tập trung hoàn thành gia cố đê trong thời gian nhanh nhất.
"Phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa chống bão hiệu quả, vừa không để xảy ra thiệt hại về người" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại tuyến đê Hội Thống - Ảnh: H.A.

Hơn 200 người tham gia gia cố đê Hội Thống vào sáng 25-8 - Ảnh: H.A
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Tá Nhân - chủ tịch UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), cho biết hiện nay tại địa phương có gió to, mưa lớn. Gió mạnh đã làm một số cây cối ngã đổ, gió cũng thổi bay một mái tôn của nhà dân tại thôn Phúc Hải. Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành xử lý, dọn dẹp.

Nhà tốc mái ở xã Thiên Cầm - Ảnh: H.A
Lực lượng chức năng chốt chặn, bảo vệ để cấm xe lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh - Video: PHẠM TUẤN
Đã sơ tán gần 30.000 dân
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6h sáng nay, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người. Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu và 4 công trình đang thi công dở dang.
Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5% nên nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế).
Trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa) thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp.
Tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình, các tuyến đê Hội Thống, Lộc Hà, Cẩm Nhượng, Hải - Hà - Thư (tỉnh Hà Tĩnh) còn thấp, trực diện biển nên nguy cơ nước biển tràn qua đê là rất cao.

10h20 sáng 25-8, tại vùng ven biển xã Đan Hải (huyện Nghi Xuân cũ) tỉnh Hà Tĩnh, trời mưa rất to, gió rít mạnh, sóng biển dữ dội - Ảnh: PHẠM TUẤN
Di dời hơn 1.000 công nhân tại nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1
Sáng 25-8, xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) đã di dời hơn 1.000 người dân đến nơi an toàn tránh bão số 5. Từ 10h sáng ngày 25-8, khu vực bắc Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh kèm mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5.
Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, ông Hoàng Việt Triều - chánh văn phòng UBND xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết hơn 1.000 người được di dời chủ yếu là công nhân đang làm việc tại nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.
Những công nhân này đang sống tại các khu nhà tạm không đảm bảo an toàn trong mưa bão. Ngoài ra xã đã di dời gần 68 hộ dân sống ở các khu vực sát chân núi thuộc xã Quảng Hợp cũ. Tất cả đã được bố trí đến trú tránh tại các trường học trên địa bàn.
Sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên người dân đang tránh bão tại xã Phú Trạch.
Ông Trần Phong - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến trường THCS Quảng Đông, nơi hàng trăm người dân đang sơ tán, để trao các phần quà gồm bánh mì, sữa và nhu yếu phẩm thiết yếu.
Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, dân quân tự vệ cũng có mặt để hỗ trợ phân phát thức ăn, sắp xếp chỗ nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự tại điểm trú bão.

Ông Trần Phong - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến trường THCS Quảng Đông, nơi hàng trăm người dân đang sơ tán, để trao các phần quà gồm bánh mì, sữa và nhu yếu phẩm thiết yếu - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã Phú Trạch cùng chung tay hỗ trợ phân phát thức ăn, sắp xếp chỗ nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự tại điểm trú bão - Ảnh: THANH NGUYÊN
Đường sắt dừng chạy 3 đoàn tàu do ảnh hưởng bão số 5
Công ty cổ phần vận tải Đường sắt cho biết do ảnh hưởng của bão số 5 nên ngày 25-8 đã tạm dừng chạy 3 đoàn tàu NA1, NA2 và SE9.
Theo đó, các đoàn tàu NA1 (Hà Nội - Nghệ An), NA2 (Nghệ An - Hà Nội), tàu SE9 (Hà Nội -TP.HCM) khởi hành ngày 25-8 sẽ bị bãi bỏ từ ga xuất phát.
Hành khách đã mua vé đi tàu NA1, NA2, SE9 sẽ được trả vé miễn phí.
Hiện các đơn vị ngành đường sắt đang theo dõi, căn cứ diễn biến, ảnh hưởng của bão để điều hành chạy tàu phù hợp qua khu vực bão đổ bộ.
Mưa gió tại Cửa Hội, Nghệ An lúc 10h sáng 24-8 - DOÃN HOÀ

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 5 sáng 25-8 - Ảnh: DOÃN HÒA
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết sáng nay tại địa phương đã có gió cấp 5-6 và mưa ở phía nam và phía tây.
Xét thấy tâm bão có xu hướng đi lên phía Thanh Hóa thì tỉnh đã sơ tán 1.800 hộ dân ở Nghi Sơn, Quảng Xương, Sầm Sơn. Đến sáng nay, tỉnh tiếp tục di dân ở Hoằng Hóa và hoàn thành trong 8h sáng nay. Tỉnh đang tiếp tục theo dõi tiếp tình hình để tổ chức sơ tán cho phù hợp.
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất cho học sinh không tựu trường hoặc đến trường trong hôm nay và ngày mai.
Tỉnh cũng đã có một số đoàn công tác di chuyển lên khu vực miền núi phía tây tỉnh để chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, sạt lở nếu có.
Người dân không ra đường từ 11h đến 18h hôm nay
Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương từ Quảng Trị tới Thanh Hóa tập trung triển khai ngay một số công việc xong trước 11h trưa nay.
Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân ở các nơi xung yếu, đặc biệt là khu vực các tuyến đê biển từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh - gió bão, nước biển dâng có thể vượt mức thiết kế nên cần tập trung di dân.
Đồng thời, huy động lực lượng công an và tuyên truyền tới người dân không ra đường từ 11h đến 18h hôm nay.
Phó thủ tướng nhấn mạnh, dự báo gió bão khi đổ bộ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 thì chúng ta hình dung cường độ gió tương đương bão Yagi năm 2024 - nhà cấp bốn đổ sập, thậm chí chung cư cao tầng cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nên cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh, chằng chống nhà cửa…
Phó thủ tướng lưu ý sau bão là mưa lớn, có nơi tổng lượng mưa lên tới 600mm nên nguy cơ ngập lụt ở những vùng thấp, các đô thị là rất cao.
Cùng với đó là vấn đề lũ lụt, sạt lở đất ở vùng núi hết sức nguy hiểm. Bên cạnh việc ưu tiên phòng chống gió bão thì cần có kế hoạch, kịch bản ứng phó rõ ràng với các vùng xung yếu, khu vực dễ sạt lở, ngập lụt, lũ quét thì cần điều lực lượng, phương tiện đến trước để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống.
Dự trữ 426 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết đơn vị đã phối hợp với các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Hiện nay, hơn 23.000 tàu thuyền trên địa bàn quân khu đã vào nơi neo đậu và gia cố bảo đảm an toàn.
"Chúng tôi cùng địa phương tham gia chằng chống, gia cố nhà cửa cho bà con. Đồng thời đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia gia cố tuyến đê Hội Thống ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Đối với vùng ven biển, vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đơn vị đã phối hợp với các xã di dời hơn 37.000 người dân tới nơi tránh trú an toàn.
Quân khu 4 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 16.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 107.000 dân quân tự vệ để tham gia di dời dân, ứng phó, khắc phục hậu quả bão. Đồng thời, 21 cụm phòng thủ khu vực và 84 đồn biên phòng trong Quân khu 4 đã dự trữ 426 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, lương khô...để khi bị cô lập thì kịp thời hỗ trợ cho bà con.
Các hồ ở Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, hiện nay 6 hồ chứa nước ở địa phương đã đồng loạt xả tràn. Trong đó hồ Sông Rác xả với lưu lượng 20m3/s; hồ Bộc Nguyên xả với lưu lượng 10m3/s; hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 5m3/s; hồ Thượng Sông Trí xả với lưu lượng 10m3/s; hồ Tàu Voi xả với lưu lượng 3m3/s; hồ Đá Hàn xả với lưu lượng 5 m3/s.
Tính đến 6h sáng nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán thêm hơn 4.000 người, nâng tổng số người dân sơ tán để ứng phó cơn bão số 5 lên hơn 14.000 người. Các địa phương có lượng người sơ tán đông nhất chủ yếu nằm ở khu vực xung yếu, ven biển như xã Thiên Cầm, Đan Hải, Cổ Đam, Kỳ Anh…

Người dân xã Thiên Cầm được lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa đi sơ tán - Ảnh: LÊ MINH
Thanh Hóa đặt trụ sở Ban chỉ huy tiền phương ở xã miền núi để xử lý sạt lở, chia cắt
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định thành lập Ban chỉ huy tiền phương tại xã Hồi Xuân (huyện vùng cao Quan Hóa cũ) - trung tâm khu vực miền núi để tập hợp lực lượng, phương tiện chống bão số 5.
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, để đề phòng tình huống các địa phương miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh bị chia cắt do sạt lở đường giao thông và các tình huống nguy hiểm khác, tỉnh đã thành lập trụ sở Ban chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi là xã Hồi Xuân.
Để ứng phó với cơn bão số 5, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện gồm 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 xe ô tô và 590 người.
Sở Xây dựng đang phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất đá để điều tiết, hướng dẫn giao thông; không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn trong những ngày mưa lũ.
Theo dự báo trước, trong và sau bão số 5 sẽ gây mưa lớn, có nguy cơ cao sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống ở các xã miền núi, vùng cao phía Tây tỉnh Thanh Hóa.
Sáng 25-8, các xã phía Tây tỉnh này đã có phương án lập chốt, biển cảnh báo, cử lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các điểm sạt lở đất đá, ngầm tràn qua đường giao thông khi mưa lũ diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông.

Lãnh đạo xã Nhôn Mai, Nghệ An kiểm tra nhu yếu phẩm chuẩn bị cho bà con ở nơi sơ tán - Ảnh: TÂM PHẠM
Vì sao cường độ bão Kajiki còn mạnh khi bão tiến sát đất liền?
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 5 di chuyển trên vùng biển miền Trung có nhiệt độ mặt nước tới 30°C. Đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam từ vịnh Ben gan và gió đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên khả năng bão duy trì cường độ mạnh là rất cao.
Thứ hai, độ đứt gió thẳng đứng của cơn bão này là nhỏ 2.5 m/s trên khu vực nam Vịnh Bắc Bộ nên thuận lợi cho bão bảo toàn cường độ khi vào sát bờ.
Thứ ba, hoàn lưu bão số 5 ít bị ảnh hưởng bởi ma sát với địa hình đảo Hải Nam nên không bị phá vỡ cấu trúc.
Thứ tư, dự báo của các mô hình thời tiết tính toán bởi Việt Nam và quốc tế đều nhận định bão sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh khi tiến vào sát bờ.
Thứ năm, khi di chuyển vào vùng sát bờ, ma sát tăng, ảnh hưởng của phần phía tây bắc lưỡi áp cao cận nhiệt đới (hình thế quyết định đường đi của bão số 5) sẽ làm cho bão mất đối xứng hơn, trục nghiêng về phía bắc hơn nên sẽ giảm cường độ.
Cơ quan khí tượng Việt Nam cũng cho biết các cơ quan dự báo quốc tế đều có chung nhận định về cường độ bão khi đổ bộ (Nhật Bản và Trung Quốc cấp 13-14, Hong Kong cấp 14).
Gió mạnh dần ở ven biển Hà Tĩnh, dân chằng chống nhà cửa
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực ven biển xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh gió bắt đầu mạnh dần kèm mưa lớn.
Nhiều cửa hàng, quán xá dọc quốc lộ 1 người dân chằng chống nhà cửa bằng nhiều cách.
Nhà thì dùng bao cát, bao ni lon chứa nước chằng mái nhà, nơi thì dùng dây thừng cột níu mái tôn để chống chọi với bão dữ.
Các hàng quán ăn, cà phê từ sớm đã đóng cửa, đường xá vắng người qua lại. Tại một công trình cầu ở Kỳ Anh, các công nhân thu dọn công trường, đóng rào chắn, gia cố.

Nhân viên một khách sạn ở xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh dùng bao đất chằng vào cửa - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân xã Kỳ Anh, Hà Tĩnhcột dây thừng vào xe lu để giữ mái hàng quán - Ảnh: LÊ TRUNG

Người dân xã Kỳ Anh chằng cửa hàng quán - Ảnh -TRƯỜNG TRUNG
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trưa đến chiều nay bão số 5 sẽ đổ bộ. Khu vực nam Thanh Hóa, Nghệ An và bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16 (bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km).
Khu vực bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Sâu trong đất liền của khu vực nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50-70km, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; sâu hơn trong đất liền, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận