01/07/2019 15:00 GMT+7

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt 'vỡ trận' vì quá đông

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Trong hành trình tình nguyện đến Lào những ngày cuối tháng 6, 25 y bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đã có mặt ở các bản làng xa xôi của Lào khám chữa bệnh và phát thuốc cho hàng ngàn người dân.

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 1.

Người dân ở làng Khuangxi (huyện Bachiangleunsouk, tỉnh Champasak) xếp hàng chật kín để nhận số thứ tự khám chữa bệnh với sự trợ giúp của các chiến sĩ tình nguyện - Ảnh: VŨ THỦY

Ngày khám, phát thuốc thứ ba của đoàn, khu phát thuốc là một điểm sinh hoạt chung của làng Khuangxi (huyện Bachiangchaleunsouk, tỉnh Champasak) tưởng như "vỡ trận" vì rất đông trẻ em, phụ nữ và người dân đã chờ chật kín sân.

Trong ba ngày có mặt ở Lào, các y bác sĩ đều xuất phát từ rất sớm, bởi nhiều điểm cách xa trung tâm tới 140 cây số. Đồng hành cùng với họ là 40 chiến sĩ tình nguyện đang tham gia chương trình tình nguyện hè tại Lào do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.

Hai ngày trước đó, đoàn đã đến khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân ở ba huyện Champasak, Khong và Soukhouma (tỉnh Champasak), tiếp nhận khoảng 500 người dân đến khám bệnh ở mỗi địa điểm.

Đây đều là những bản làng xa xôi, điều kiện chăm sóc y tế cho người dân còn nhiều khó khăn. Người dân mắc các bệnh thông thường về mắt, bệnh ngoài da, giun sán… đều thiếu điều kiện được khám, điều trị.

Thời tiết hai ngày đầu ở Champasak rất nóng. Các y bác sĩ phần lớn rất trẻ lần đầu đến Lào đã làm việc cật lực để kịp khám bệnh, bởi nhiều người "nghe tin có đoàn bác sĩ, đã đi hơn 20 cây số" tới khám.

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 2.

Trẻ em làng Khuangxi kéo ra đón đoàn bác sĩ - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 3.

Bác sĩ Huỳnh Trần Đức Lợi - Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) - lần đầu tiên tham gia khám chữa bệnh tại Lào đã học vài tiếng Lào để nói chuyện với bệnh nhân: Ben nhắng (Bị sao?), Bao da (Đi lấy thuốc đi) - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 4.

Các em đến khám bệnh được khám răng lợi, khám dinh dưỡng - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 5.

Bác sĩ Trịnh Đức Lam - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cư Kuin (Đắk Lắk) - khám bệnh cho cả người lớn và trẻ nhỏ - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 6.

Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (24 tuổi) - sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - từng đi tình nguyện ở nhiều nơi, cả Ấn Độ, Malaysia. Đây là lần đầu tiên Thanh đến Lào - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 7.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy (25 tuổi) - Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) - kiểm tra họng cho bé Dan (4 tuổi) - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 8.

Khám bệnh và kê thuốc xong, bác sĩ Vương Duy Ngọc - Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) - còn động viên bệnh nhân: uống vào sẽ hết đau ngay. Năm ngoái bác sĩ Ngọc cũng đã đến Lào khám chữa bệnh. Ông chia sẻ điều kiện khám chữa bệnh của người dân ở đây rất khó khăn, "đến đẻ còn đẻ ở nhà, lấy đâu mà đi khám bệnh" - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 9.

Các chị đã lấy được thuốc và cười rất tươi khi được các bạn người Việt chào Sabaidee bằng tiếng Lào - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 10.

Người dân bản Mayvangmaccheo (huyện Khong, tỉnh Champasak) đến khám bệnh trên những chiếc máy cày - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 11.

Chiến sĩ tình nguyện tặng chong chóng để "dụ" các em nhỏ đến khám bệnh - Ảnh: VŨ THỦY

Thầy thuốc trẻ khám bệnh ở Lào: suýt vỡ trận vì quá đông - Ảnh 12.

Hồ Thị Bảo My (25 tuổi) - cử nhân xét nghiệm tại Bệnh viện quận 2 - phải nhờ trợ giúp của rất đông các chiến sĩ tình nguyện để phát thuốc cho bệnh nhân - Ảnh: VŨ THỦY

Thanh niên tình nguyện: Đi để cống hiến, để trưởng thành Thanh niên tình nguyện: Đi để cống hiến, để trưởng thành

TTO - Ngày 2-6, tại tỉnh Bắc Kạn, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề 'Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng'.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên