03/06/2019 09:25 GMT+7

Thanh niên tình nguyện: Đi để cống hiến, để trưởng thành

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Ngày 2-6, tại tỉnh Bắc Kạn, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề 'Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng'.

Thanh niên tình nguyện: Đi để cống hiến, để trưởng thành - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Mạo (94 tuổi) có 10 người con, 2 người con là liệt sĩ xã Quang Thận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: HÀ THANH

Đi để học hỏi, đi để trải nghiệm, đi để cống hiến, đi để trưởng thành. Hãy để những ngày hè tình nguyện trở thành những tháng ngày sôi nổi, đầy ý nghĩa trong cuộc đời của thanh niên.

Anh Lê Quốc Phong

Phát biểu tại lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình biểu dương tinh thần "vì nhân dân, vì đất nước" và những đóng góp của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sáng tạo

Để triển khai chiến dịch hiệu quả, Phó thủ tướng đề nghị Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai các hoạt động trong chiến dịch một cách khoa học, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo an toàn cho đội ngũ thanh niên tình nguyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và sau chiến dịch; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong chiến dịch như hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ vốn, tư vấn việc làm; đặc biệt nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em.

Phó thủ tướng nói đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn kết, chủ động, xung kích, tình nguyện, đi đầu tham gia giải quyết vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Từ năm 2000, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc. Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đánh giá trải qua 19 năm, chiến dịch ngày càng được mở rộng quy mô, nội dung, phương thức hoạt động liên tục đổi mới, ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. 

Suốt 19 năm qua, lớp thanh niên, sinh viên tình nguyện được trải nghiệm trong môi trường thực tiễn sinh động, được đóng góp sức trẻ cho mỗi bản làng, thôn xóm, kết nối những niềm vui, thắp sáng hi vọng, khơi dậy khát vọng.

"Sáng tạo - thiết thực - hiệu quả - an toàn"

Một trong những yêu cầu lớn trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 là phải bám sát phương châm: Sáng tạo - thiết thực - hiệu quả - an toàn. Trong đó, tập trung tình nguyện ở 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo, ở các đảo thanh niên và các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2019; tình nguyện ở 431 xã, phường, biên giới, làng thanh niên lập nghiệp và địa bàn quốc tế như Lào, Campuchia.

5 đội hình tình nguyện

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 là dấu mốc ý nghĩa. Bước sang năm thứ 20 thực hiện chiến dịch này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị: mở rộng quy mô chiến dịch, tăng cả về số lượng thanh niên tham gia và địa bàn chiến dịch; đổi mới cách làm để hoạt động tình nguyện đầu tư hiệu quả, tạo dấu ấn; kết nối thông tin giữa địa phương có nhu cầu tình nguyện với lực lượng tình nguyện; Đoàn, Hội các cấp dẫn dắt thanh niên trong các hoạt động tình nguyện.

Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện; tặng quà cho gia đình chính sách, tặng xe đạp cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, trao tặng hệ thống máy lọc nước cho trường mầm non và tiểu học xã Dương Quang (Bắc Kạn); trao tặng các công trình thanh niên cho địa phương.

Ngay sau đó, đoàn viên, thanh niên thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc bờ đê sông Cầu; khởi công xây dựng 500m đường Bản Bung, xã Dương Quang; tặng 400 mũ bảo hiểm, diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông.

13 chỉ tiêu của chiến dịch

1. Sửa chữa 3.500km, làm mới 800km đường giao thông nông thôn.

2. Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 100.000 đoàn viên, thanh niên.

3. Xây dựng mới 300 tuyến phố (đường, hẻm) với các tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn".

4. Xây dựng 400 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 28 tỉnh, thành phố ven biển.

5. Ít nhất 2,5 triệu cây xanh được trồng mới.

6. 500.000 người dân được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

7. Xây dựng mới 150 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.

8. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 100.000 lượt thanh niên.

9. Xây mới 500 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

10. Hỗ trợ, giúp đỡ 500.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

11. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 100.000 ý tưởng, sáng kiến.

12. Phấn đấu ít nhất 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

13. Phấn đấu thành lập 350 đội hình chuyên tuyên truyền luật trẻ em; hỗ trợ, tư vấn trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ, hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019

TTO - Tại lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị đoàn viên, thanh niên đi đầu tham gia giải quyết vấn đề mới, vấn đề khó, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên