07/05/2019 09:18 GMT+7

Ông Trump nói vừa điện đàm ‘tốt đẹp’ với ông Abe về Triều Tiên

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong ngày 6-5 về vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên vừa qua và tiến trình phi hạt nhân hóa.

Ông Trump nói vừa điện đàm ‘tốt đẹp’ với ông Abe về Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Phòng Bầu dục, Nhà trắng ngày 26-4 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sau cuộc điện đàm, ông Trump nói hai bên đã nhất trí phối hợp các nỗ lực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump cho biết hai bên đã thảo luận về thương mại, và theo nhận định công khai duy nhất về cuộc điện đàm được ông công bố trên Twitter, đó là "một cuộc trao đổi rất tốt".

Trước đó ngày 4-5, Triều Tiên tiến hành phóng nhiều ‘đầu đạn tầm ngắn’. Động thái này làm dấy lên những lo ngại có thể khiến căng thẳng Mỹ - Triều gia tăng trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân hiện vẫn đang bế tắc.

Dù vậy, có vẻ như chính quyền Mỹ cho tới lúc này vẫn cố gắng duy trì một quan điểm hữu hảo trong những tuyên bố phản ứng sau vụ việc. Ngày 5-5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington vẫn thấy có "một lộ trình phía trước" cho tiến trình phi hạt nhân hóa.

Về phía Nhật, trong trao đổi với báo giới sau cuộc điện đàm ngày 6-5 với Tổng thống Trump, ông Shinzo Abe cho biết hai nước vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên thông qua sự hợp tác, điều phối "toàn diện" giữa hai bên.

"Tổng thống Trump và tôi đã nhất trí hoàn toàn về mọi phương diện trong phương thức chúng tôi xử lý vấn đề Triều Tiên", Hãng tin Kyodo (Nhật) trích lời ông Abe.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản nhắc lại quan điểm cho biết ông sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un vô điều kiện để giải quyết vụ việc các công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo một cuộc tập trận có sử dụng nhiều bệ phóng pháo và "các vũ khí dẫn đường chiến thuật" hôm 4-5. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn công bố mập mờ về những đặc tính của loại các loại vũ khí này.

Lúc đầu quân đội Hàn Quốc cho rằng loại vũ khí Triều Tiên mới thử là tên lửa tầm ngắn (short-range missiles), sau đó đính chính lại là đầu đạn tầm ngắn (short-range projectiles). 

Tuy nhiên mới đây các chuyên gia quân sự cho rằng đó là tên lửa tầm ngắn.

Nghệ thuật... gây căng thẳng Nghệ thuật... gây căng thẳng

TTO - Tình báo Hàn Quốc ngày 4-5 loan tin sáng cùng ngày Triều Tiên đã phóng các vũ khí được cho là đầu đạn với quãng đường từ 70 - 200km hướng về biển Nhật Bản.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên