06/05/2019 14:38 GMT+7

Chuyên gia nói vũ khí Triều Tiên mới thử là 'tên lửa đạn đạo'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Giới chuyên gia cho rằng Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong đợt thử vũ khí tuần trước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vẫn hi vọng sớm nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng.

Chuyên gia nói vũ khí Triều Tiên mới thử là tên lửa đạn đạo - Ảnh 1.

Ảnh chụp vệ tinh vụ phóng mà giới chuyên gia cho là tên lửa đạn đạo - Ảnh: REUTERS

Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một cuộc tập trận bắn đạn thật vào cuối tuần trước gồm nhiều loại vũ khí như hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa và vũ khí dẫn đường chiến thuật, theo KCNA.

Bloomberg ngày 6-5 dẫn lời các nhà chuyên gia vũ khí phân tích hình ảnh mà Triều Tiên cung cấp cho rằng đó thật ra là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

"Họ thực sự đã thử một loại tên lửa tầm ngắn mới, hoặc như người ta gọi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và đó không phải là một cuộc diễn tập bắn pháo" - nhà nghiên cứu quốc phòng Nathan Hunt nói.

"Vị trí điểm phóng và sự xuất hiện khói dày ở giai đoạn xả và việc chỉ có một vệt phản lực cho thấy đó là tên lửa đạn đạo tầm ngắn" - Đài CNN dẫn phân tích chi tiết của chuyên gia Jeffrey Lewis, thuộc Viện Middlebury.

Trước đó, một quan chức Mỹ cũng cho rằng cuộc diễn tập có thể bao gồm cả pháo phản lực và tên lửa đạo đạo tầm ngắn.

Nếu nhận định này là đúng, vụ thử đã vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên.

Chuyên gia nói vũ khí Triều Tiên mới thử là tên lửa đạn đạo - Ảnh 2.

Hình ảnh vụ thử vũ khí ngày 4-5 do KCNA cung cấp - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vẫn lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Bình Nhưỡng.

Trả lời trên Đài ABC hôm 5-5, ông Pompeo cho rằng vũ khí mà Triều Tiên thử trước đó một ngày có tầm khá ngắn, thậm chí không vượt qua được ranh giới quốc tế để đe dọa được Nhật Bản hay Hàn Quốc.

"Chúng tôi vẫn tin rằng còn cơ hội để đàm phán đạt được kết quả giải trừ hạt nhân hoàn toàn và có kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên" - ngoại trưởng Mỹ nói.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 4-5 cho biết Triều Tiên đã phóng vài "đầu đạn tầm ngắn" từ khu vực gần thị trấn Wonsan của Triều Tiên về hướng đông bắc từ 9h06 tới 9h27 ngày 4-5.

JCS cho biết các đầu đạn này di chuyển được quãng đường 70-200km về hướng biển Nhật Bản.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định ông tin chắc ông Kim Jong Un "hiểu rõ tiềm năng kinh tế to lớn của Triều Triên và sẽ không làm điều gì để can thiệp hay chấm dứt triển vọng đó".

"(Ông Kim) cũng hiểu rằng tôi ủng hộ ông ấy và sẽ không muốn phá lời hứa với tôi. Thỏa thuận (hạt nhân) rồi sẽ đạt được thôi!" - ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Ông Kim Jong Un đích thân giám sát diễn tập phóng pháo phản lực Ông Kim Jong Un đích thân giám sát diễn tập phóng pháo phản lực

TTO - Triều Tiên xác nhận các cuộc diễn tập tấn công mới nhằm thử khả năng của bệ phóng pháo phản lực tầm xa, cỡ lớn và bắn liên tiếp, và các vũ khí dẫn đường chiến thuật.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên