07/03/2018 07:03 GMT+7

Ông Trump khen nỗ lực xóa hạt nhân ở Triều Tiên ‘tiến triển tích cực’

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét các nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên vừa qua “tiến triển tích cực”, sau khi hai miền Triều Tiên có cuộc gặp cấp cao.

Ông Trump khen nỗ lực xóa hạt nhân ở Triều Tiên ‘tiến triển tích cực’ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

"Tiến triển tích cực đang được tạo ra trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Lần đầu sau nhiều năm, một nỗ lực nghiêm túc được đưa ra đối với tất cả các bên liên quan. Thế giới đang quan sát và chờ đợi! Có thể là hi vọng hão nhưng Mỹ sẵn sàng chuyển động theo chiều hướng ấy", ông Trump viết trên Twitter ngày 6-3.

Nhận xét trên hẳn dựa trên việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa có màn tiếp đón "nồng ấm" với phái đoàn ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng, hứa hẹn những thay đổi trong quan hệ hai nước cũng như kỳ vọng giải quyết được vấn đề hạt nhân.

Phía Hàn Quốc thông tin rằng Triều Tiên sẽ sẵn sàng gặp gỡ Mỹ và hoãn chương trình vũ khí hạt nhân trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang tiến triển.

Cả Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc - đồng minh thân cận của Triều Tiên - đều phản ứng lạc quan một cách dè dặt với sự sẵn sàng của Triều Tiên, Hãng tin Reuters nhận xét.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6-3 cho biết hi vọng Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa giải, sau khi hai miền Triều Tiên đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng tới.

"Chúng tôi hi vọng tất cả các bên liên quan có thể nắm lấy thời cơ này, cùng nỗ lực vì mục tiêu chung và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cũng như giải quyết vấn đề chính trị. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục thể hiện vai trò của mình để có được kết quả", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ và Hàn Quốc thì cho rằng một sự đột phá nào đó về vấn đề Triều Tiên vẫn còn khá xa vời, đặc biệt là tồn tại những nhận định nói Triều Tiên chẳng qua chỉ đang câu giờ để phát triển hạt nhân tiếp tục.

Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), ông Dan Coats, nhận xét rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un luôn có toan tính. "Tôi khá hoài nghi về tất cả những điều này. Có thể đó là một bước tiến đột phá. Tôi thực sự nghi ngờ điều đó. Như tôi đã nói, con người luôn hi vọng", ông nói trong một cuộc họp Ủy ban quân vụ thượng viện ngày 6-3.

Cũng trong cuộc họp ấy, tướng Robert Ashley - quan chức tình báo cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho rằng Triều Tiên đang tiếp tục xây dựng năng lực hạt nhân, đồng thời khẳng định ông Kim Jong Un khác xa cha mình (cố lãnh đạo Kim Jong Il) ở mức độ khắt khe khi tập luyện, chuẩn bị.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên