10/04/2023 14:21 GMT+7

Đà Nẵng lần đầu thực hiện ghép tế bào gốc tự thân

Lần đầu tiên Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân. Từ đây mở ra cơ hội điều trị mới cho bệnh nhân, người bệnh miền Trung không phải đi hai đầu đất nước để thực hiện kỹ thuật này.

Đà Nẵng lần đầu thực hiện ghép tế bào gốc tự thân - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên tại Đà Nẵng - Ảnh: BÌNH PHÚ

Ngày 10-4, Bệnh viện Đà Nẵng đã công bố thành công ca ghép tế bào gốc tự thân, với sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật từ Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Bệnh nhân là bà Lê Thị C. (57 tuổi, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), nhập Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng thiếu máu kéo dài, đau xương nhiều. 

Bà C. được cắt bỏ khối u vùng lưng tại khoa ngoại thần kinh, sau đó được gửi xét nghiệm sinh thiết khối u, và có chẩn đoán đa u tủy xương giai đoạn 3. Bà C. được chỉ định điều trị hóa chất và ghép tủy.

Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện hội chẩn liên chuyên khoa và hội chẩn ngoại viện với Viện Huyết học - Truyền máu trung ương đánh giá, lên kế hoạch ghép tủy bằng phương pháp ghép tế bào gốc tự thân cho người bệnh.

Người bệnh tiếp tục điều trị 4-5 đợt hóa chất, qua xét nghiệm kiểm tra, đánh giá lui bệnh hoàn toàn, được chuyển khu ghép tủy cách ly vô trùng tuyệt đối với phòng áp lực dương. Kế tiếp là quá trình được gạn tách tế bào gốc và truyền vào lại cơ thể bằng đường truyền tĩnh mạch.

Sau thời gian điều trị, ca bệnh đã được Viện Huyết học - Truyền máu trung ương đánh giá thành công.

Đà Nẵng lần đầu thực hiện ghép tế bào gốc tự thân - Ảnh 2.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng (bìa trái), tặng hoa chúc mừng bệnh nhân C. - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết từ năm 2019-2020, đơn vị đã cử các bác sĩ khoa nội thần kinh - cơ xương khớp - huyết học lâm sàng đi học tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương về kỹ thuật này.

"Sau nhiều năm được cầm tay chỉ việc, hiện đội ngũ hơn 30 cán bộ của bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép tủy bằng tế bào gốc tự thân, mở ra hướng đi mới và hy vọng chữa khỏi bệnh cho người bệnh mắc các bệnh lý ác tính" - bác sĩ Nhân cho biết.

Theo ông Trương Văn Trình - phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân giữa Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho Bệnh viện Đà Nẵng nằm trong khuôn khổ đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu tại Đà Nẵng.

Ông Trình đánh giá việc thực hiện thành công ca ghép tủy tự thân đầu tiên mở ra một chương mới cho sự phát triển y tế chuyên sâu của đơn vị, là tiền đề để tiếp tục mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu tiếp theo.

Từ đây người bệnh miền Trung đỡ vất vả hơn khi phải di chuyển ra hai đầu đất nước để được thực hiện kỹ thuật chuyên sâu này.

Bệnh viện Đà Nẵng trung bình mỗi năm có khoảng 30 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị đa u tủy xương. Số lượng bệnh nhân cần ghép tế bào gốc ngày càng tăng, nên vừa qua Đà Nẵng đã cho xây dựng Trung tâm ghép tạng và tế bào gốc thuộc Bệnh viện Đà Nẵng.

Công trình Trung tâm ghép tạng và tế bào gốc dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Xử lý chuyện Xử lý chuyện 'xí phần' giữ xe trước Bệnh viện Đà Nẵng

Chiều 2-2, UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có phản hồi sau khi báo Tuổi Trẻ có bài phản ánh tình trạng 'xí phần' giữ xe thu tiền triệu trước Bệnh viện Đà Nẵng đăng sáng cùng ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên