12/04/2014 09:24 GMT+7

Crimea thông qua hiến pháp mới

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Vùng lãnh thổ Crimea đã thông qua hiến pháp mới “dựa trên các nguyên tắc dân chủ bảo vệ các quyền và sự tự do trên cơ sở tính chất đa chủng tộc và đa văn hóa ở Crimea”, theo hãng tin Nga Itar-Tass.

* Mỹ trừng phạt 6 quan chức Crimea

4945QKwR.jpgPhóng to
Phiên họp thông qua hiến pháp mới ở quốc hội Crimea - Ảnh: RIA Novosti

Quan sát viên quốc tế đến UkraineNga - Mỹ hội đàm về UkraineCrimea tuyên bố độc lập, tách khỏi Ukraine

Ngày 11-4, nhà lãnh đạo Crimea Sergey Aksyonov đã thông báo về hiến pháp mới: “Hiến pháp này sẽ mở rộng cơ hội cho công chúng tham gia vào các công việc của chính quyền, đóng góp vào việc phát triển xã hội dân sự ở Crimea…

Những chuyên gia hàng đầu về xây dựng hiến pháp của Crimea và Nga, đại diện của các tổ chức văn hóa xã hội trên bán đảo, Duma quốc gia Nga và Hội đồng liên bang Nga, cũng như đại diện các vùng lãnh thổ của Nga đã có vai trò tích cực trong việc soạn thảo các nguyên tắc cơ bản của hiến pháp này”.

Quốc hội Crimea có 100 ghế, nhưng có 88 đại biểu có mặt trong buổi bỏ phiếu thông qua hiến pháp và tất cả đều bỏ phiếu thuận, đứng lên vỗ tay vang dội sau khi quốc thiều Nga được cử lên đánh dấu việc bản hiến pháp mới được thông qua. “Từng bước một, chúng ta đang hiện thực hóa giấc mơ của Crimea trở lại với đất mẹ Nga”, người phát ngôn của quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov nói.

Trong một động thái mang tính biểu tượng khác, một phiên bản mới của hiến pháp Nga, trong đó liệt kê Crimea và thành phố cảng Sevastopol, cảng nhà của hạm đội Biển Đen Nga, là “các thực thể thuộc Liên bang Nga”, đã xuất hiện trên trang web chính thức của chính quyền Nga ngày 11-4. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật sáp nhập Crimea vào Nga vào tháng trước sau cuộc trưng cầu dân ý ở vùng lãnh thổ này.

* Trong khi đó, cũng ngày 11-4, Mỹ đã ban bố các lệnh trừng phạt với sáu thủ lĩnh Crimea thực thi việc sáp nhập vào Nga.

Các lệnh cấm vận mới của Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào cựu phó chủ tịch quốc hội Ukraine, Sergei Tsekov, người đã giúp mở đường cho cuộc bỏ phiếu hồi tháng 3 dẫn tới việc Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Tsekov hiện là đại diện cho vùng lãnh thổ Crimea ở quốc hội Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa vào danh sách đen của họ Chernomorneftegaz, một công ty khí đốt trước kia thuộc Ukraine, nhưng bị Crimea thâu tóm và hiện do Matxcơva quản lý. “Crimea là một vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây tổn thất cho những kẻ liên quan tới việc xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, Thứ trưởng phụ trách tình báo kinh tế và chống khủng bố của Bộ Tài chính Mỹ David Cohen nói.

Những cá nhân bị Mỹ trừng phạt trước đó đã nằm trong danh sách cấm vận của Liên minh châu Âu (EU). Các lệnh cấm vận mới của Mỹ được ban bố ngay trước những cuộc đàm phán bốn bên giữa Mỹ, EU, Ukraine và Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine dự kiến diễn ra ở Geneva ngày 17-4 tới.

Những nhân vật khác có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ, sẽ bị phong tỏa tất cả tài sản tại Mỹ, là Aleksei Chaliy, thị trưởng Sevastopol, người đã ký thỏa thuận 16-3 sáp nhập vào Nga; Phó thủ tướng Crimea Rustam Temirgaliev; Yuriy Zherebtsov, một nhà hoạt động là người tổ chức chính cuộc trưng cầu dân ý; các nghị sĩ Crimea Mikhail Malyshev và Valery Medvedev; cùng cựu lãnh đạo ngành an ninh Ukraine dưới thời Tổng thống Victor Yanukovych, Pyotr Zima, hiện là lãnh đạo ngành an ninh của Crimea.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên