02/10/2010 07:54 GMT+7

Trung Quốc "nên xử sự như một nước có trách nhiệm"

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Ngày 1-10, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan kêu gọi Trung Quốc nên hành động như một nước có trách nhiệm và lên tiếng bày tỏ sự quan tâm của Nhật Bản đến các hoạt động hải quân của Trung Quốc gần đây trên biển Hoa Đông.

Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đảo Điếu Ngư

nVK8IyeA.jpgPhóng to
Thủ tướng Naoto Kan - Ảnh: EPA

“Tôi mong Trung Quốc thể hiện vai trò thích hợp và hành động như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” - Kyodo dẫn lời Thủ tướng Kan nhấn mạnh.

Theo Kyodo, ba trong số bốn công dân Nhật Bản bị Trung Quốc bắt giữ hôm 20-9 đã được Trung Quốc thả và họ đã về đến Nhật ngày 1-10.

Riêng ông Sadamu Takahashi, người thứ tư trong nhóm, vẫn còn bị phía Trung Quốc giữ lại.

Họ bị bắt giữ vì bị cáo buộc xâm nhập trái phép một khu quân sự và chụp ảnh các cơ sở nhạy cảm.

Kyodo dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cho biết Tokyo đang thăm dò khả năng về một cuộc hội đàm với Trung Quốc bên lề Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN, dự kiến diễn ra ở VN vào ngày 12-10.

Tin bài liên quan

Trung Quốc đưa 10 tàu tới vùng tranh chấp với NhậtNhật muốn đưa quân đến các đảo tranh chấpNhật muốn Trung Quốc bồi thường thiệt hại tàu tuần traNhật Bản bác bỏ yêu cầu xin lỗi của Trung QuốcNhật Bản quyết định thả thuyền trưởng Trung QuốcCăng thẳng Nhật - Trung chưa dịu

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên